Bác sĩ dùng miệng hút phân su cứu trẻ

Sức khỏeThứ Bảy, 08/12/2012 09:09:00 +07:00

(VTC News) – Khi đường hô hấp của bé gái sơ sinh bị bít bởi phân su và nước ối, nữ bác sĩ này đã dùng miệng để hút, cứu sống đứa trẻ.

(VTC News) – Khi đường hô hấp của bé gái sơ sinh bị bít bởi phân su và nước ối, nữ bác sĩ này đã dùng miệng để hút, cứu sống đứa trẻ.

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 2h30 phút ngày 28/11, Phòng phẫu thuật Viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đón nhận một ca sản phụ đang trong tình trạng nguy cấp, nhau thai bong sớm.

Sau khi làm thủ thuật gây mê toàn phần, các bác sĩ đã mổ bắt trẻ. Tuy nhiên, đứa bé ra đời chỉ hơi cử động, da bị tím tái do thiếu oxy.

Sau khi tăng áp cung cấp oxy 1 phút, đứa bé vẫn không có phản ứng gì hơn. Chính giữa lúc mọi người đang chuẩn bị đặt ống nội khí quản, miệng bé trào máu. Các chuyên gia khẩn cấp làm sạch xoang mũi và khoang miệng để đặt ống vào. Song đứa bé vẫn không có cảm giác gì, các bác sĩ liền nghi ngờ chất bẩn đã bít chặt cuống phổi.

Ngay lập tức bác sĩ gây mê Vu Lực đã lập tức dùng miệng để hút ống nội khí quản, kéo chất bẩn đang bít cuống phổi ra ngoài. Phải làm thêm vài lần nữa, nước ối và phân su ở phổi đứa bé mới được làm sạch toàn bộ.

Năm phút sau, da đứa bé bắt đầu hồng hào dần, vùng ngực cũng từ từ phồng lên. Phẫu thuật xong xuôi, mọi người mới phát hiện thấy trong phòng phẫu thuật đầy những mùi hôi do nước ối và phân su.

Nhưng tất cả không thể so sánh được niềm vui cứu sống bé gái sơ sinh.

Tâm Tâm

Bình luận
vtcnews.vn