Bà lão 78 tuổi 'nuôi' khối u khổng lồ 30 kg trong nhiều năm

Sức khỏeThứ Năm, 21/03/2019 11:15:00 +07:00

Khối u khiến bà cụ 78 tuổi bụng trướng căng, khó thở, phải nhập viện khẩn cấp.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP. HCM) vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân T.T.T. ( 78 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) có khối u buồng trứng khổng lồ.

Bệnh nhân biết bản thân có khối u buồng trứng cách đây 7 - 8 năm khi nó chỉ to bằng nắm tay. Cùng thời điểm này bà T. phát hiện bị bệnh lý xơ gan cổ chướng, thể trạng, sức khỏe không đảm bảo để phẫu thuật nên bà để khối u trong người từ đó đến nay.

Khối u ngày một lớn lên, nhưng mỗi lần đề nghị mổ cắt, bà T. đều không đồng ý do tâm lý không ổn định (trước đó gặp biến cố gia đình, khiến bệnh nhân thờ ơ với người thân).

Khoảng 4 tháng gần đây, bệnh nhân lâm tình trạng khó thở, đau nhiều, bụng chướng to, nằm ngửa khó hoặc không thở được. Qua lo lắng, người nhà vội vàng đưa cụ tới bệnh viện cấp cứu.

khoi u khong lo

 Khối u khổng lồ được cắt bỏ khỏi buồng trứng của cụ bà 78 tuổi ở Thanh Hóa. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức, do bệnh nhân có khá nhiều bệnh lý về hô hấp, tim mạch và tâm thần kèm theo, nên nếu để kéo dài, tính mạng bệnh nhân sẽ không được đảm bảo.

Các bác sĩ quyết định hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt khối u buôn trứng khổng lồ cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do khối u quá lớn, kích thước khoảng 30x50cm, nặng gần 30kg, dính đồng thời vào ruột và thành ruột.

Nhưng nhờ sợ cố gắng của các bác sĩ, sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, khối u được cắt bỏ trọn vẹn một cách an toàn, sức khỏe bệnh nhân được đảm bảo, dần ổn định. Kết quả xét nghiệm khối u sẽ có trong một vài ngày tới.

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn