90% phụ nữ chưa hiểu 'hòa nhịp yêu' để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Sức khỏeThứ Hai, 05/11/2018 08:00:00 +07:00

Một cuộc khảo sát 3.000 phụ nữ cho thấy, 90% nữ giới chưa hiểu “Hòa nhịp yêu” - Một yếu tố vô cùng quan trọng để xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình, hãy tìm hiểu điều này để không phải hối hận cả cuộc đời.

Góc nhìn của các nhà Khoa học tâm lý

Khi được hỏi, 90% phụ nữ cho rằng khi kinh tế ổn định, chỉ cần chồng quan tâm tới gia đình, hỗ trợ chăm sóc con, thỉnh thoảng vào bếp cùng vợ… thì cuộc sống vợ chồng là “hòa nhịp yêu”, là viên mãn rồi. Còn chuyện chăn gối thì phụ nữ cho rằng đó không phải là vấn đề cốt lõi vì họ còn nhiều mối quan tâm hơn dành cho các con và cho gia đình nội ngoại đôi bên.

Thế nhưng, trên thực tế hơn 50% số vụ ly hôn là do thiếu hòa hợp chuyện chăn gối hoặc ngoại tình. Lý giải về điều này, các nhà tâm lý học cho rằng tình dục là một phần rất quan trọng của hôn nhân. Freud - nhà tâm lý học trứ danh người Áo nhận định: Con người có hai ham muốn cực độ là “tình dục” và “thị dục huyễn ngã”. Tình dục là bản năng, là tự nhiên, là phần “con” trong “con người”.

Góc nhìn của Y học hiện đại

Theo các chuyên gia, sinh lý của người phụ nữ quyết định bởi nội tiết tố nữ Estrogen. Sinh lý của nam giới quyết định bởi nội tiết tố nam Testosterone. Sau tuổi 30, nội tiết tố nữ và nội tiết tố nam bắt đầu suy giảm.

Tuy nhiên, tốc độ suy giảm của nam và nữ lại hoàn toàn khác nhau.

1

 Biểu đồ minh họa sụt giảm Estrogen ở nữ và Testosterone ở nam

Từ biểu đồ trên cho thấy, phụ nữ và nam giới sẽ trùng hay “hòa nhịp yêu” từ lúc dậy thì tới khoảng 30 tuổi. Ngay sau tuổi 30, sự “lệnh nhịp” đã bắt đầu xuất hiện. Sau tuổi 45 sự lệnh nhịp yêu lên tới hơn 10 tuổi. Sau tuổi 30, nam giới còn rất “sung” thì nữ giới đã “mãn”. Phụ nữ thường gặp khô hạn, hoặc tần suất đã thưa trong khi nam giới vẫn còn “muốn” rất nhiều.

Góc nhìn của Y học cổ truyền

Trong cuốn “Thượng cổ thiên chân luận” - Y dược Tinh Hoa có ghi chép lại một quy luật rất quan trọng, gọi là “nữ thất nam bát”.

Theo quy luật này, nữ giới từ 21 đến 28 tuổi về phương diện sinh lý đạt đến trạng thái tốt nhất, cơ thể khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên, sau 28 tuổi thì bắt đầu xuống dốc rất nhanh, xuống sắc, đặc biệt suy giảm ham muốntình dục rõ rệt, khô hạn, rối loạn kinh nguyệt, mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa… Đến 35 tuổi, sự lão hóa biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt người phụ nữ, da nám sạm, nhăn nheo. Do đó, theo Y dược Tinh Hoa thì sau tuổi 28, nữ giới phải chú ý giữ sắc rồi.

Trong khi đó, nam giới cơ thể khỏe nhất và nhu cầu sinh lý cao nhất từ 24 đến 40 tuổi. Như vậy, tốc độ suy giảm sinh lý ở nam giới chậm hơn nữ giới rất nhiều, gây ra hiện tượng “vênh” khá rõ về nhịp sinh học giữa nam và nữ.

Điều này càng củng cố rõ hơn những lập luận của y học hiện đại, giúp lý giải hiện tượng các cặp vợ chồng thường “lệch nhịp” khi người vợ bước vào tuổi 30. “Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”. Và hiện nay, các bác sĩ chuyên môn cũng cho rằng, đây chính là “mầm mống” dẫn đến sự “nguội lạnh chăn gối”, ngoại tình, ly hôn... trong nhiều gia đình Việt.

Chìa khóa “vàng” giúp Hòa nhịp “yêu” để hạnh phúc viên mãn trọn vẹn

Một là, bổ sung thêm estrogen ngay sau tuổi 30. Đây là thời điểm “vàng” estrogen bắt đầu suy giảm nên bổ sung ngay là tối ưu nhất. Estrogen có nhiều trong tinh chất mầm đậu nành, giúp bổ sung nội tiết tố nữ thiếu hụt.

Hai là, bổ sung bài thuốc kinh điển Tứ vật thang là bài thuốc nổi tiếng về bổ huyết, sinh huyết gồm 4 vị: Đương quy, Thục địa, Bạch thược, Xuyên khung Bài thuốc này giúp phụ nữ được khí huyết đầy đủ, sinh lực dồi dào, sắc hồng tươi nhuận.

Ba là, bổ sung các vị thuốc như Nhân sâm, Lô hội, Vitamin E và Collagen, giúp chống lão hóa, da đàn hồi giảm nhăn, để giúp da căng mịn, tươi sáng.

Sự kết hợp cả 3 yếu tố trên là một công thức hoàn hảo giúp cho người phụ nữ khí huyết đầy đủ, sắc mặt hồng hào tươi nhuận, sinh lực dồi dào, giúp sinh lý cải thiện, dễ dàng đạt được khoái cảm, đời sống vợ chồng mặn nồng viên mãn. Kéo biểu đồ Estrogen trùng với biểu đồ Testosterone để “hòa nhịp yêu” mỗi ngày.

Video: GS.TS Vương Tiến Hòa - Bật mí tuyệt chiêu hòa nhịp “yêu” mỗi ngày ở phụ nữ sau tuổi 30

2

Bảo Xuân - Cân bằng nội tiết - Gìn giữ nét xuân 

TPBVSK Bảo Xuân Gold với các thành phần chính:

- Tinh chất mầm đậu nành

- Đương quy, Thục địa, Bạch thược, Xuyên khung

- Vitamin E thiên nhiên, Collagen tự nhiên từ cá biển sâu, Nhân sâm, Lô hội

Công dụng:

- Giúp cải thiện các triệu chứng do thiếu hụt hoặc rối loạn nội tiết tố nữ: Giảm ham muốn tình dục, xuống sắc, bốc hỏa, mất ngủ, vã mồ hôi, suy giảm trí nhớ, tóc khô xơ, dễ rụng, rối loạn kinh nguyệt, khả năng thụ thai kém.

- Giúp hạn chế lão hóa, giảm nếp nhăn trên da, tăng cường đàn hồi da, giảm nám, sạm da, tàn nhang, giúp da đẹp mịn màng, sắc mặt hồng hào, tươi trẻ.

- Giúp làm chậm quá trình mãn kinh, kéo dài tuổi xuân phụ nữ.

Đối tượng sử dụng:

- Phụ nữ sau 30 tuổi và phụ nữ tiền mãn kinh.

- Phụ nữ da sạm nám, suy giảm sinh lý, rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ.

- Phụ nữ dưới 30 tuổi và phụ nữ sau khi sinh nở nếu có dấu hiệu thiếu hụt hoặc rối loạn nội tiết tố nữ.

Cách dùng:

- Khi bắt đầu sử dụng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên có thể dùng trước hoặc sau khi ăn.

- Khi các triệu chứng đã được cải thiện (tối thiểu là sau 3 tháng): Duy trì ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên, có thể uống trước hoặc sau khi ăn.

- Đợt dùng tối thiểu 2 - 3 tháng, an toàn, nên sử dụng thường xuyên, lâu dài để duy trì hiệu quả.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược

Địa chỉ: Lô M13 (C4-9) - KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá, TP. Nam Định

Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân

Địa chỉ: Lô A18/D7 khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.7305.6199/028.7305.6199

Số giấy phép HSĐKQC: 03362/2016/XNQC

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mua Bảo Xuân tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc, hoặc đặt hàng online tại Baoxuan.vn, tổng đài tư vấn miễn phí 1800.6316.

Ngọc Diệp
Bình luận
vtcnews.vn