16 người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thức ăn

Sức khỏeThứ Tư, 08/02/2017 17:46:00 +07:00

Được chủ nhà chiêu đãi món gỏi, 16 người làm công ăn xong đã có biểu hiện nôn ói và phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 8/2, Bác sĩ Lại Quang Miễn (Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, 16 nạn nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thức ăn đã qua cơn nguy kịch.

"Các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tình hình sức khoẻ vẫn chưa ổn định nên phải nằm lại để theo dõi", vị bác sĩ nói.

3 (1)

 Nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện

Trước đó, tối 7/2, bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột tiếp nhận 16 người (ở buôn Ea Nao A, xã Ea Tu, trong đó có 3 trẻ em) trong tình trạng nôn ói nhiều lần, thần kinh hoảng loạn, la hét nhiều.

Một bệnh nhân cho biết, chiều cùng ngày, mọi người cùng buôn đi nhổ sắn cho một hộ dân tại địa phương. Sau khi xong việc, chủ nhà mua thịt heo về làm gỏi với ruột cây chuối để ăn. Một lúc sau, mọi người cảm thấy trong người buồn nôn, khó chịu nên đã được chủ nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu thức ăn để điều tra nguyên nhân.

Video: Ăn xúc xích ở cổng trường, 10 học sinh bị ngộ độc

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn