Sức khoẻ con gái cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh có dấu hiệu bình phục tốt

Thế giớiThứ Sáu, 30/03/2018 07:16:00 +07:00

Yulia Skripal đang trong thời gian điều trị và có những dấu hiệu bình phục tốt, trong khi đó cha của cô, ông Sergei Skripal vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 29/3, trên trang thông tin điện tử của Quỹ Dịch vụ Y tế Quốc gia tại Salisbury, Anh cập nhật thông tin mới nhất về tình trạng sức khoẻ của con gái cựu điệp viên Nga, người nghi bị đầu độc cùng với bố vào ngày 4/3 vừa qua. Theo đó, sức khoẻ của cô đang nhanh chóng bình phục và không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa.

Christine Blanshard, Giám đốc y tế bệnh viện thành phố Salisbury nói mặc dù tình trạng của Yulia Skripal có dấu hiệu hồi phục tốt, tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục chăm sóc và theo dõi chuyên khoa 24/24.

skynews-yulia-yulia-russian_4249171

 Yulia Skripal tại Anh.

Trước đó, cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh vào ngày 4/3 trên băng ghế thuộc khuôn viên trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, nước Anh. Cả hai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách Anh ngày 28/3 vừa qua cho biết, cảnh sát phát hiện nồng độ cao chất độc thần kinh tại cửa trước nhà Skripal và đưa ra nghi vấn ông cùng con gái bị đầu độc tại nhà riêng, trước khi được phát hiện.

Anh đang huy động hơn 200 thám tử tham gia điều tra vụ đầu độc ngày 4/3. Họ xác định loại chất độc được dùng là Novichok, chất độc thần kinh mạnh từng được Liên Xô phát triển. Nhà chức trách thẩm vấn hơn 500 cá nhân có nghi ngờ liên quan đến vụ việc và thu thập 1.350 vật chứng.

Trong khi đó, Anh cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về vụ việc đầu độc cựu điệp viên Skripal, đồng thời kêu gọi các nước trong EU và đồng minh sử dụng biện pháp trừng phạt ngoại giao đối với Nga. Đến thời điểm này có hơn 140 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất từ các nước ủng hộ lời kêu gọi của London.

Trong khi đó Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ mọi cáo buộc, và cho rằng Chính phủ Anh không đưa ra được các bằng chứng xác thực vụ việc có liên quan đến Nga, đồng thời cho rằng Anh không muốn hợp tác để tìm ra sự thật.

Dương Hà
Bình luận
vtcnews.vn