Sức khỏe bé trai bị đâm xuyên não ngày tái khám

Thời sựThứ Năm, 05/11/2015 11:12:00 +07:00

Bé trai 12 ngày tuổi bị đâm thủng não đã đến bệnh viện tái khám lần 2. Các bác sỹ nhận định sức khoẻ của bé trai 12 ngày tuổi bị đâm thủng não đã ổn định.

(VTC News) - Trong lần tái khám sáng nay, các bác sĩ nhận định sức khoẻ của bé Dương Minh Phát đã tương đối ổn định, không có gì đáng lo ngại.

Sáng 5/11, Ban giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo đột xuất thông báo diễn biến sức khỏe, tâm lý, vận động của bé Dương Minh Phát - bé trai bị đâm thủng não lúc mới được 12 ngày tuổi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Ban giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo đột xuất thông báo diễn biến sức khỏe, tâm lý, vận động của bé Dương Minh Phát.

Bé Phát (tính đến nay đã hơn 3 tháng tuổi) được ba mẹ đưa từ quê lên TP.HCM từ sáng sớm cùng ngày. Các bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh cho bé Phát từ ngày đầu bé nhập viện cho đến hôm nay hầu hết có mặt tại buổi họp báo. 

Chủ trì buổi họp là bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, cùng các bác sĩ khoa mắt, thần kinh, tâm lý, vận động, dinh dưỡng, cấp cứu....

Về trường hợp bé Phát thường chảy nước mắt sống và niểng đầu một bên trái (nơi xảy ra vết đâm), các bác sĩ cho rằng, có thể những vết thương bị ảnh hưởng gây chèn ép dây thần kinh tạm thời xảy ra dấu hiệu trên. Bé vận động bên trái có yếu hơn bên phải.

Tuy nhiên, xét về tổng quan thì sức khỏe, tâm lý, thần kinh, phản xạ, mắt, cơ chế vận động... của bé Phát vẫn ổn định, phát triển bình thường, không có gì đáng lo ngại.

Bác sĩ đã dùng đồ chơi thử cơ chế vận động, tâm lý thì bé Phát đã quay đầu, ánh mắt liếc nhìn từ trái qua phải và trên, dưới rất tốt; bé cười nói khi người đối diện trêu đùa và bật khóc khi cảm nhận có người lạ ẵm bồng.

"Nên tái khám theo định kỳ trong vòng 3 năm, từ đó mới có thể nhận định diễn biến sức khỏe, thần kinh, tâm lý, cử động của bé rõ ràng hơn. Bé Phát hiện tại bị thiếu máu, nhẹ cân so với cùng lứa tuổi" - bác sĩ khoa thần kinh nói.

Một số hình ảnh bé Phát ngày trong ngày tái khám:

 Vợ chồng anh Tiền đưa con lên TP.HCM tái khám. Ảnh: Phan Cường
 Bác sỹ chuyên khoa mắt khám hoạt động mắt bé Phát. Ảnh: Phan Cường
 Sức khỏe bé Phát tương đối ổn định, bé cảm nhận được vật xung quanh. Ảnh: Phan Cường
 Vui cười khi được bác sĩ thử các đồ chơi và nói chuyện đùa. Ảnh: Phan Cường
 Bé vẫn còn niểng đầu về phía trái. Ảnh: Phan Cường
 Bé Phát bật khóc khi được mẹ trao cho một người khác bồng ẵm. Ảnh: Phan Cường
 Anh Tiền dùng tay khèo nhẹ bàn chân nhỏ bé của con trai để vỗ về. Ảnh: Phan Cường
 Ba mẹ bé Phát tập trung nghe các bác sĩ nói về tình trạng bé. Ảnh: Phan Cường
 Lãnh đạo BV Nhi Đồng 1 tặng sách hướng dẫn chăm sóc cho ba mẹ bé Phát. Ảnh: Phan Cường

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn