Sức khỏe bé trai bị đâm xuyên não có chuyển biến xấu

Thời sựThứ Tư, 18/11/2015 12:12:00 +07:00

Bé trai bị đâm thủng sọ được đưa cấp cứu trong tình trạng sốt cao, tiêu chảy.

(VTC News) -  Bé trai bị đâm thủng sọ được đưa cấp cứu trong tình trạng sốt cao, tiêu chảy.
Trưa 18/11, anh Dương Minh Tiền (cha bé Dương Minh Phát, 4 tháng tuổi) cho biết, bé Phát bị sốt cao, biếng bú ăn, quấy khóc nên hai vợ chồng đã chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cách đây vài hôm.
"Kể từ lúc bé Phát xuất viện đến nay, lần nhập viện này là lần thứ 3. Bé có triệu chứng sốt cao  trên 39 độ, biếng ăn, khóc, nước mắt sống nơi mắt trái vẫn còn chảy" - anh Tiền nói.
Theo nhận định ban đầu từ bác sĩ, có thể bé Phát bị mắc tình trạng viêm màng não. Bệnh nhi gặp phải có thể là do bị vi trùng tấn công. 

Bác sỹ khám bệnh bé Phát ngày 5/11 trước khi xuất viện. Ảnh: Phan Cường 
Tối 16/11, cháu được cha mẹ đưa đến Nhi Đồng 1 trong tình trạng mệt, sốt cao, quấy khóc. Qua các kết quả kiểm tra ban đầu, bác sĩ xác định, bệnh nhi bị viêm màng não mủ nghi do vi trùng tấn công. Trước tình trạng trở nặng của Minh Phát, bệnh viện đã chuyển cháu đến khoa Hồi sức điều trị và theo dõi tích cực.

Trước đó, vào ngày 5/11, bé đã được tái khám tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Theo thông tin từ gia đình, cháu thường xuyên bị chảy nước mắt sống, biếng ăn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra không ghi nhận dấu hiệu bất thường, bệnh nhi chỉ phải theo dõi nguy cơ động kinh. Nhận định tổng quan của các bác sĩ sau hội chẩn cho thấy, cả thể chất và tâm thần của bệnh nhi đều phát triển khá tốt.

Tình trạng viêm màng não của bé Phát có biểu hiện rất nặng, bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiến hành điều trị bằng kháng sinh mạnh, tâm trung nhân lực, trang thiết bị cứu chữa cho cháu bé.

Hiện bé Phát đang nằm tại Khoa Hồi sức sau sinh.

Huy Cường
Bình luận
vtcnews.vn