Sức khỏe 3 trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo đốt cồn dạy học: Thông tin mới nhất

Sức khỏeThứ Tư, 14/08/2019 08:01:00 +07:00

3 cháu bé được cách li để điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia và tình hình sức khỏe của các cháu đang có những chuyển biến khả quan.

Sáng 14/8, đại diện UBND huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, sức khỏe của 3 trẻ bị bỏng nặng do cô giáo đốt cồn dạy kỹ năng sống tại nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ (xã Duy Minh) đang có chuyển biến khả quan.

"Các cháu đang được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia. Đến giờ, sức khỏe các cháu có những chuyển biến tích cực hơn, có thể ăn cháo và trò chuyện với mọi người. Trong đó, một cháu bị nặng nhất với mức độ bỏng khoảng 52% cũng cho dấu hiệu khả quan", vị đại điện này cho hay.

Chiều qua, đoàn lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên cùng một số lãnh đạo tỉnh Hà Nam đến Viện Bỏng quốc gia thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ 3 cháu bé.

tre-bi-bong-do-lua-con-2-yeyb

 Cháu Nguyễn Anh T. (3 tuổi) bị bỏng 52%, đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. (Ảnh: Việt Hà)

Trước đó, ngày 9/8, 25 trẻ của lớp mầm non Tuổi thơ được tổ chức học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Để có giáo cụ dạy cho các bé, cô giáo dùng cồn đổ vào trong mâm rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, đúng lúc này, gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa đang cháy vào người 3 cháu nhỏ từ 3 đến 5 tuổi.

Vụ việc khiến các cháu bị bỏng nặng, trong đó một cháu bị bỏng diện tích rộng. Các nạn nhân lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu. Tối cùng ngày, các bé được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia.

Lúc này, tất cả các bé đều trong tình trạng bỏng nặng, diện tích bỏng hơn 50-60%. Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết, từ lúc các cháu nhập viện các bác sĩ xử lý theo phác đồ, truyền dịch, chống sốc, giảm đau an thần và thay băng tại vết thương cho bệnh nhân.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn