Sức khỏe 24h: Người đàn ông ‘đen’ nhất hành tinh 3 lần mắc ung thư vú, bé gái chào đời từ trứng đông lạnh

Sức khỏeThứ Ba, 04/04/2017 18:26:00 +07:00

Bé gái sinh ra từ trứng đông lạnh đầu tiên tại Bệnh viện Bưu Điện, bệnh nhân kiện bác sĩ vì chẩn đoán nhầm dẫn đến cụt chân, người đàn ông ‘đen đủi’ nhất hành tinh 3 lần mắc ung thư vú, Mỹ thử nghiệm vắc xin phòng chống Zika, bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi giữa cánh đồng tại Quảng Trị... là những thông tin y tế, sức khỏe mới nhất trong ngày 4/4.

Thông tin sức khỏe mới nhất trong ngày 4/4.

Người đàn ông ‘đen đủi’ nhất hành tinh 3 lần mắc ung thư vú

Những tưởng ung thư vú chỉ xuất hiện ở phụ nữ, nhưng vừa qua dư luận tại nước Anh vừa qua hết sức ngỡ ngàng khi câu chuyện về Stuart Weaver (48 tuổi) đã trải qua 3 lần bị ung thư vú trong vòng hơn 10 năm.

nguoi-dan-ong-3-lan-bi-un

Stuart Weaver 3 lần bị ung thư vú trong vòng 10 năm qua.

Theo đó, anh Weaver đi khám bệnh thì phát hiện mình bị ung thư vú khoảng hơn 10 năm trớc. Ban đầu, anh không tin vào tai mình vì nghĩ căn bệnh này chỉ xảy ra ở phụ nữ. Sau đó, Weaver phải cắt bỏ phần vú trái của mình.

Đến năm 2012, anh bị tái phát ung thư vú, khối u lan đến xương ức, mặc dù Weaver cho biết, mình luôn sống lành mạnh trong suốt những năm qua. Thêm một lần nữa, anh phải cắt bỏ xương ức của mình. Sau đó, tình trạng của Weaver tiến triển tốt và anh quay lại làm việc.

Tuy nhiên, vận đen vẫn chưa buông tha cho Weaver, đầu năm 2017, thêm một lần nữa anh phát hiện ung thư vú khiến phổi bị ảnh hưởng nặng nề.

Các bác sĩ cho biết, các khối u đang phát triển trong phổi của Weaver, tiên lượng anh sẽ phải dùng thuốc trong quãng đời còn lại của mình.

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì chẩn đoán nhầm dẫn đến cụt chân

Sau nhiều lần thỏa thuận đền bù bất thành, một bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM bị kiện vì chẩn đoán nhầm dẫn đến bệnh nhân phải cưa chân.

Theo đó, tháng 6/2016, anh Lê Hoàng L. (trú tại Long An) bị ngã xe máy dẫn đến chân phải bị sưng phù, đau nhức. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện huyện Mộc Hóa rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Tuy nhiên, do tình hình vết thương nặng nên gia đình đã chuyển anh L. đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để điều trị.

6b_HNUW

Bệnh nhân L. bị cắt cụt chân vì bác sĩ chẩn đoán nhầm.

Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ T.C.K kết luận, anh L. bị chấn thương phần mềm gối phải, sau đó kê toa thuốc và hẹn một tuần sau tái khám.

Nhưng chỉ 3 ngày sau, chân anh L. mất cảm giác nên gia đình đã đưa anh ngược trở lại bệnh viện để kiểm tra. Lúc này, hai bác sĩ khác chẩn đoán rằng, anh bị chấn thương gối phải, có tổn thương động mạch khoeo. Sau đó, anh được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).  

Tại đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh L. bị hoại tử cẳng bàn chân phải, tắc động mạch khoeo chân phải, chấn thương khớp gối nên chỉ định phẫu thuật gấp, cắt cụt 1/3 dưới đùi phải.

Sau đó, gia đình anh L. làm đơn kiện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM vì chẩn đoán nhầm dẫn đến anh phải cắt chân.

Thời gian qua, nhiều cuộc thỏa thuận được diễn ra giữa bệnh viện và gia đình bệnh nhân. Theo đó, gia đình anh L. đã đưa ra 5 yêu cầu bồi thường gồm: lắp chân giả (250 triệu đồng), bồi thường tinh thần (72 triệu đồng), thiệt hại kinh tế trong thời gian bị nạn (93 triệu đồng), chi phí hỗ trợ hướng nghiệp (một tiệm internet 20 máy tính với tổng trị giá 350 triệu đồng) và bồi thường tỉ lệ thương tật (53 triệu đồng). Tổng chi phí bồi thường là 818 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía bệnh viện chỉ đền bù 150 triệu đồng. Vì thế, gia đình anh L. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị khởi tố bác sĩ K., người đã chẩn đoán bệnh cho anh.

Kỳ diệu: Bé gái sinh ra từ trứng đông lạnh đầu tiên tại Bệnh viện Bưu Điện

Anh Trần Đức Thành và chị Đỗ Thị Thanh (28 tuổi, trú tại Hà Nam), lấy nhau từ năm 2012 nhưng không có con. Qua kiểm tra, phát hiện chị Thanh bị buồng trứng đa năng. Rất nhiều lần, hai vợ chồng đi thụ tinh nhân tạo nhưng đều không có kết quả.

hiemmuon1-2600-1491227295

Đây là trường hợp đầu tiên Bệnh viện Bưu Điện đón trẻ chào đời bằng phương pháp đông lạnh trứng từ người mẹ.

Tháng 6/2016, vợ chồng anh Thành, chị Thanh đã tới Bệnh viện Bưu Điện để thực hiện thụ tinh nhân tạo thêm một lần nữa nhờ phương pháp ICSI (bơm trực tiếp tinh trùng vào bào tương của noãn).

Tuy nhiên, vì lý do đột xuất, anh Thành đã không tới kịp nên các bác sĩ quyết định làm đông lạnh toàn bộ buồng trứng của chị Thanh theo phương pháp mới.

Mặc dù các bác sĩ cho biết, chưa từng có ca nào thành công nhưng gia đình vẫn nuôi hi vọng vào một điều thần kỳ nào đó.

Khoảng 1 tháng sau, anh Thành đến bệnh viện để lấy mẫu tinh trùng. Lúc này, các bác sĩ lấy trứng đông lạnh của chị Thanh để thụ tinh theo phương pháp ICSI.

Thật may mắn, khi cấy ghép, quá trình phát triển của thai nhi rất tốt, cuối tháng 3/2017,chị Thanh đã sinh hạ con gái đầu lòng nặng 3,3kg. Đây là trường hợp đầu tiên trẻ ra đời bằng phương pháp này tại Bệnh viện Bưu Điện.

Quảng Trị: Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi giữa cánh đồng

Ngày 3/4, một bé trai được người dân xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị phát hiện bị bỏ rơi giữa cánh đồng.

Theo đó, chi Nguyễn Thị Thắm, nhân viên y tế thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang được tin báo của người dân làm đồng phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trên bãi cỏ, gần với đường quốc lộ. Trên người em bé còn nguyên dây ốn, bánh nhau.

Ngay sau đó, em bé được người dân cứu sống và mang về chăm sóc. Qua quá trình kiểm tra sức khỏe, em bé nặng 3,1kg, xét nghiệm HIV và viêm gan B đều âm tính. Chính quyền địa phương đang hoàn tất thủ tục để cho gia đình nào đó trong xã nhận nuôi em bé nếu không có người thân đến nhận.

Mỹ thử nghiệm vắc xin phòng chống Zika

Các nhà khoa học tại Mỹ đang tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm vắc xin phòng chống virus Zika trên cơ thể con người.

7c63da09

Virus Zika để lại những hậu quả nặng nề cho trẻ.

Theo T.S Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ (NIAID), việc thử nghiệm sẽ chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên là thử nghiệm độ an toàn và đánh giá khả năng kích thích hệ miễn dịch tạo ra các kháng thể chống lại virus Zika. Giai đoạn hai là xem loại vắc xin này có ngăn chặn được virus Zika được hay không,

Theo đó, khoảng 2.500 tình nguyện viên tại Texas, Florida (Mỹ), Puerto Rico, Brazil, Peru, Costa Rica, Panama và Mexico sẽ thử nghiệm loại vắc xin này. Họ sẽ được theo dõi trong vòng 2 năm và các nhà nghiên cứu sẽ đưa ra kết luận cuối cùng.

Được biết, chi phí cho cuộc thử nghiệm này tiêu tốn khoảng 100 triệu USD, tất cả đều do Chính phủ Mỹ tài trợ.

Video: Bác sĩ chẩn đoán nhầm, bệnh nhân bị cưa chân oan

Phương Thảo
Bình luận
vtcnews.vn