Sức hấp dẫn khó cưỡng của “người sói”

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 01/08/2012 08:13:00 +07:00

(VTC News) - Bị gọi là “người sói” và từng bị kỳ thị bởi thân hình đầy lông lá, song anh Larry Gomez lại khiến chị em phụ nữ phải chết mê chết mệt.

(VTC News) - Bị gọi là “người sói” và từng bị kỳ thị bởi thân hình đầy lông lá, song anh Larry Gomez lại khiến chị em phụ nữ phải chết mê chết mệt.

Nỗi khổ tâm của chàng người sói

Những người yêu thích phim ảnh hẳn đã quen thuộc với những truyền thuyết về con người có khả năng biến hình thành chó sói hoặc sói hình người vào những đêm trăng tròn. Song với người đàn ông Mexico sinh năm 1976, Larry Gomez, không cần đến những phép màu trong thần thoại. Trở thành “người sói” đối với anh dường như là một định mệnh không thể chối bỏ.

Nếu đứng từ phía xa nhìn lại, người ta chỉ thấy toàn thân người đàn ông trung tuổi, vạm vỡ này được bao phủ một lớp lông rậm rạp, đen nhánh, thỉnh thoảng hở ra một vài chỗ trên người anh đó là tai, môi và bàn tay là những vùng không có lông mọc. Bởi thế mà từ nhỏ, mọi người đã đặt cho Larry biệt danh “người sói”.

 

Larry là một trong số ít những trường hợp đặc biệt bị mắc một chứng bệnh di truyền hiếm gặp được biết đến với tên “người sói”. Tính từ thời Trung Cổ đến nay, cả thế giới mới có 50 trường hợp mắc bệnh này, trong đó gia đình nhà Larry có tới 15 người mắc bệnh.

Larry cho biết em trai, em gái và một số anh em họ của anh cũng bị hội chứng tương tự. Những người mắc hội chứng này có lông mọc toàn thân, đặc biệt lông mọc kín cả mặt, thậm chí cả mí mắt.

Anh cũng cho biết thêm, cứ hai tuần một lần, anh phải dùng máy cạo râu để tỉa bớt lớp lông đen mọc ngày một dài và rậm hơn. Ngoài ra, việc chải lông ở mặt cũng là công việc chiếm nhiều thời gian trong ngày của anh, đó là chưa kể đến việc lớp lông mọc trên mặt thường gây cho anh cảm giác ngứa ngáy, rất khó chịu.

 

Larry đã từng rất tự ti về ngoại hình của mình. Anh kể: “Hồi bé cứ mỗi lần bị bạn bè gọi là cậu bé sói, tôi thấy rất buồn”. Ngoài việc phải khoác lên mình bộ lông rậm rạp, anh hoàn toàn bình thường như bao người đàn ông khác.

Mặc dầu vậy, mọi người thường nhìn anh với ánh mắt kỳ thị như thể anh là một con sói chính hiệu. Một người bạn của anh cho biết: “Họ nhìn anh ấy như người ngoài hành tinh và làm những hành động xúc phạm anh ấy. Họ nói những lời làm tổn thương và la hét mỗi khi thấy anh xuất hiện”.

 

Trở thành đào hoa chỉ vì lắm lông

Mặc những hành động đối xử khiếm nhã của mọi người, Larry cho biết anh vẫn luôn lạc quan sống và cũng không thể phủ nhận chính thân hình lông lá đã mang lại cho anh sự nổi tiếng và cả sự hâm mộ cuồng nhiệt của nữ giới.

Với vẻ ngoài khác biệt, Larry nhanh chóng kiếm được một chân trong gánh xiếc. Anh và người em trai của mình được biết đến với cái tên “Những chàng trai người sói” trong một gánh xiếc ở Mexico.

Chàng sói nhận được sự yêu thích đặc biệt của các em nhỏ và đã thu hút được một lượng lớn những fan hâm mộ nhỏ tuổi cho gánh xiếc. Sau đó, Larry dần được công chúng biết đến và lọt vào mắt xanh của những nhà sản xuất chương trình truyền hình. Họ mời anh đến tham gia những chương trình truyền hình thực tế về chính bản thân mình.

Cưới vợ đẹp. 

Chưa dừng lại tại đó, bộ lông rậm rạp, xù xì bất ngờ giúp anh trở lên hấp dẫn trong mắt các chị em phụ nữ. Ban đầu những người phụ nữ thường tỏ ra e dè và sợ sệt trước khuôn mặt và thân hình rậm lông của anh khi họ gặp anh lần đầu.

Song sự việc dường như thay đổi khi chính những sợ lông đen, xoăn tít ấy khiến họ chuyển từ trạng thái sợ sệt sang tò mò.

Anh chàng người sói cũng khiến bất cứ anh chàng cao to, đẹp trai nào phải ghen tị vì độ đào hoa của mình. Larry cho biết anh khó mà nhớ hết số bạn gái của mình. Đó là chưa kể có vô số phụ nữ hâm mộ.

Larry và em trai với người hâm mộ nhỏ tuổi. 

Larry cũng khiến nhiều người phải ghen tỵ khi lấy được một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp. Nhiều người còn hài hước so sánh chuyện tình của hai vợ chồng anh chẳng khác nào cậu chuyện cổ tích “Người đẹp và quái thú”.

Kết quả của những năm tháng chung sống hạnh phúc là một bé trai kháu khỉnh. May mắn là cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh và không bị mắc hội chứng người sói như bố. Tuy nhiên hiện tại, Larry đã ly dị vợ.

Mới đây, các nhà sản xuất chương trình truyền hình lại dành cho anh một sự ưu ái đặc biệt khi thực hiện một chương trình thực tế có tên “Người sói: Ly hôn và hẹn hò” để giúp tìm bạn gái cho Larry qua truyền hình.


Giải mã hiện tượng người sói

Hội chứng người sói có tên khoa học là hội chứng Hypertrichosis, biểu hiện bằng sự phát triển lông tóc một cách bất thường trên cơ thể. Lông có thể xuất hiện toàn thân hoặc trên một vài khu vực nhất định. Đặc điểm chính của của những người bị nhiễm hội chứng này là cơ thể mọc quá nhiều lông và tóc. Lông, tóc mọc dài, rậm và không phân biệt bất kỳ loại lông nào.

Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, đột biến gen gây ảnh hưởng bất thường đến quá trình mọc lông chính là nguyên nhân gây ra hội chứng người sói. Ngày nay với việc hiểu rõ hơn về căn bệnh này, các nhà khoa học đang hy vọng sẽ tìm ra phương thuốc để chữa trị cho những bệnh nhân không may mắc phải chứng bệnh này.

Larry tỏ ra vui mừng khi biết được thông tin trên. Anh hy vọng trong tương lai, những người có hoàn cảnh giống anh sẽ được chữa trị để không phải mặc cảm với xã hội.

Anh cũng cho biết mặc dù hội chứng người sói đã mang lại cho anh sự nổi tiếng, danh vọng và những khoản thu nhập cao, trong đó có việc đạt kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu “Người đàn ông nhiều lông nhất hành tinh”, song nếu có cơ hội, anh cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc khi được vứt bỏ bộ lông rậm rạp này.

Dù hiện tại các nhà khoa học chưa tìm ra phương pháp chữa trị, song Larry cho biết anh cảm thấy hài lòng với hình hài và cuộc sống hiện giờ của mình bởi cái mà anh hướng đến là vẻ đẹp nội tâm chứ không phải ngoại hình.

Việt Nga

Bình luận
vtcnews.vn