Sữa mẹ chứa chất chống ung thư

Sức khỏeThứ Bảy, 05/05/2012 07:29:00 +07:00

(VTC News) - Sữa mẹ là một loại chất lỏng “ma thuật” cần thiết cho tất cả trẻ sơ sinh vì có khả năng chống lại bệnh ung thư.

(VTC News) - Sữa mẹ là một loại chất lỏng “ma thuật” cần thiết cho tất cả trẻ sơ sinh. Một số nhà khoa học tin rằng, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ là được cung cấp chất tự bảo vệ để chống lại các mối đe dọa khác nhau của loại bệnh nghiêm trọng như ung thư. Tuy nhiên, sữa mẹ bảo vệ em bé của bạn khỏi ung thư như thế nào vẫn là một điều bí ẩn.

 
Giờ đây, một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Loài người và thiên chức cho con bú tìm thấy một dạng protein trong sữa có tính chất chống ung thư được gọi là TNF-apoptosis inducing ligand (TRAIL).

Trong nghiên cứu trên, các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu sữa non và sữa đã chín từ những bà mẹ mới sinh em bé. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng lấy mẫu máu của phụ nữ khỏe mạnh, và sữa công thức. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các cấp độ TRAIL trong sữa non, sữa đã chín, máu và sữa công thức.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sữa non và sữa mẹ đã chín lần lượt chứa 400 và 100 mức TRAIL, cao hơn hẳn so với máu. Trong khi mức TRAIL không thấy có trong sữa công thức.

"Nuôi con bằng sữa mẹ có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa một số loại ung thư ở trẻ em như bệnh bạch cầu lymphoblastic, bệnh Hodgkin, và u nguyên bào thần kinh. Tuy nhiên, sự hòa tan của TRAIL là 1 lý do mạnh mẽ để giải thích cho các tác dụng sinh học của việc cho con bú bằng sữa mẹ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư," nhà nghiên cứu cho biết.

Các bà mẹ được lựa chọn để tham gia trong nghiên cứu này đã đáp ứng các điều kiện yêu cầu như họ không có dấu hiệu của tiền sản giật, nhiễm trùng, hoặc sốt.

"Đây là phát hiện đầu tiên có đo mức TRAIL trong sữa non và sữa mẹ thông thường. Nghiên cứu này đã cho thấy nồng độ của TRAIL cao hơn đáng kể trong sữa non và sữa mẹ so với mức TRAIL trong huyết thanh" kết luận nghiên cứu cho biết.

Tin liên quan




Dạ Mai

Bình luận
vtcnews.vn