“Sư tử” Lyon còn bao nhiêu phần trăm cơ hội?

Thể thaoThứ Hai, 26/04/2010 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Từ khi Cúp C1 mang tên Champions League, chỉ có Liverpool là đội duy nhất lọt vào Chung kết sau khi đã thua 0-1 ở Bán kết lượt đi.

(VTC News) - Những con số thống kê chỉ ra rằng cơ hội dự trận Chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của Lyon lúc này đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết.


Sau thất bại 0-1 của Lyon trên sân Allianz Arena, tờ L’Equipe đã thực hiện phép thống kê nhanh. Họ đếm được 744 trận knock-out của Cúp C1/Champions League (bao gồm các trận vòng 1/8, Tứ kết và Bán kết), bắt đầu từ mùa giải 1970-1971 để chỉ ra rằng cơ hội của Les Gones không phải là quá ít. Cụ thể, trong số những trận knock-out này, có tới 42% các đội ngược dòng giành chiến thắng sau khi đã để thua 0-1 ở lượt đi.

Lyon không còn nhiều cơ hội. 

Từ khi Cúp C1 được đổi tên thành Champions League, đã có 70 trận knock-out lượt đi kết thúc với tỷ số 1-0 với 32 lần đội thua ở lượt đi lội ngược dòng thành công (tỷ lệ 45%).

Tính riêng các trận Bán kết, tỷ lệ ấy giảm xuống còn 38%. Cụ thể, đã có 13 trận Bán kết lượt đi có tỷ số 1-0, nhưng chỉ có 5 đội ngược dòng thành công, bao gồm Ajax (năm 1971, thắng Atletico 0-1, 3-0), Moenchengladbach (1977, thắng Kiev 0-1, 2-0), Bruges (1978, thắng Juventus 0-1, 2-0), Steaua Bucharest (1986, thắng Anderlecht 0-1, 3-0) và Liverpool (2007, loại Chelsea 0-1, 1-0, thắng 4-1 ở loạt penalty).

Như vậy, kể từ khi giải đấu mang tên Champions League, chỉ có Liverpool là đội duy nhất vào Chung kết sau khi đã thua 0-1 ở Bán kết lượt đi (tỷ lệ 25%).

Những con số thống kê cho thấy cơ hội lội ngược dòng của các CLB càng ngày càng giảm. Hơn nữa, Lyon lại được đánh giá thấp hơn và đây mới là trận Bán kết Cúp C1/Champions League đầu tiên trong lịch sử của “sư tử”.

Lisandro đã nói Lyon cần phải chơi tấn công nhiều hơn, nhưng Les Gones chắc chắn không được phép lơi lỏng phòng ngự, bởi nếu đại diện Bundesliga ghi được 1 bàn, họ phải làm được nhiều gấp 3. Bài học của Manchester United và Fiorentina vẫn còn nóng hổi, 2 CLB Anh và Italia đều 3 lần “phá lưới” Butt trên sân của mình nhưng những bàn thắng trên sân khách đã đưa “Hùm xám” đi tiếp.

Một trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn đang chờ đợi thầy trò Claude Puel ở phía trước. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là phong tỏa “ngòi nổ” Robben, chơi áp sát để hạn chế những cú sút xa của “R10”. Chính tiền vệ người Hà Lan là người ghi những bàn quyết định loại MU và Fio. Cũng chính cầu thủ 26 tuổi là tác giả bàn thắng duy nhất ở Allianz Arena, mang lại lợi thế cho gã khổng lồ xứ Bavaria trước trận lượt về.


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn