Sự thật vụ nghi mua bán trẻ sơ sinh ở Bình Dương

Pháp luậtThứ Bảy, 05/07/2014 04:16:00 +07:00

(VTC News) - Cô gái trẻ sinh con ngoài ý muốn đồng ý giao bé gái mới sinh cho cặp vợ chồng hiếm muộn làm con nuôi.

(VTC News) - Cô gái trẻ sinh con ngoài ý muốn đồng ý giao bé gái mới sinh cho cặp vợ chồng hiếm muộn làm con nuôi. 

Sáng 5/7, Công an phường An Binh, T.X. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm tha Lê Thị Thúy Ngọc (38 tuổi, tạm trú T.X Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do không có dấu hiệu tội mua bán trẻ em.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hỏa nơi xảy ra nghi án mua bán trẻ sơ sinh 
 
Sau khi có kết luận điều tra, cơ quan công an chỉ nhắc nhở, yêu cầu Ngọc trả lại số tiền 7 triệu đồng cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi) – chị Bùi Thị Bích Vân (32 tuổi, cùng quê tỉnh Bình Định, tạm trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức).
Như VTC News đã thông tin, chị N.T.H (23 tuổi, quê Nghệ An) hiện đang là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM được một người xe ôm chở đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (quận Thủ Đức) sinh con. Đến chiều cùng ngày, chị H sinh bé gái nặng 2,5kg. 
Do có thai ngoài ý muốn và không có khả năng nuôi con nên chị H có nhờ người tìm cặp vợ chồng nào hiếm muộn nhận nuôi cháu bé. Thấy vậy, Lê Thị Thúy Ngọc tìm đến nhà gặp vợ chồng anh Ngọc – chị Vân yêu cầu đưa số tiền 10 triệu đồng để trả tiền viện phí cho chị H.
Theo anh Ngọc, khi nghe được thông tin này, vợ chồng anh vay mượn tiền khắp nơi được 7 triệu đồng đưa cho Ngọc. Sau đó, Ngọc chở bà Hải (dì ruột của chị Vân) đến chỗ ở của một người bạn bế cháu bé về giao cho vợ chồng anh Ngọc - chị Vân. 
Sáng 4/7, vợ chồng anh Ngọc đưa bé gái xuống UBND phường Linh Trung làm thủ tục khai sinh. Tại đây, cơ quan chức năng nghi ngờ nên chất vấn cặp vợ chồng này thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cháu bé sau đó được công an phường Linh Trung đưa đến Bệnh viện Hoàn Hảo giao lại cho sản phụ H. 
Theo lời khai bước đầu của Lê Thị Thúy Ngọc, do là chỗ quen biết nên khi nghe cô nữ sinh mang thai muốn cho đứa bé đã giới thiệu cho vợ chồng anh Ngọc - chị Vân. Sau khi đặt vấn đề và nhận được 7 triệu đồng từ vợ chồng chị Vân, Ngọc đưa cho H  3 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa sau khi H xuất viện. 
Quá trình điều tra, vì không xác định được Ngọc có hành vi mua bán trẻ em nên Công an phường An Bình tạm tha cho đối tượng này về nhà.  Công an cũng yêu cầu Ngọc phải trả lại toàn bộ số tiền 7 triệu đồng cho vợ chồng anh Ngọc – chị Vân.
“Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 7 năm nhưng chưa có con nên vẫn mong được nhận cháu bé làm con nuôi. Qua nói chuyện, chị H cũng chấp nhận lời đề nghị của vợ chồng tôi và hứa sau khi sức khỏe ổn định sẽ cùng đến UBND phường làm thủ tục giao con đúng với quy định của pháp luật”, anh Ngọc nói.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn