Sự thật vụ cảnh sát nổ súng bắn thủng đùi tên cướp

Pháp luậtThứ Ba, 02/09/2014 01:52:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 2/9 lãnh đạo Đội CSGT Bến Thành thông tin thêm vụ CSHS nổ súng bắn thủng đùi tên cướp tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, Q.1 xảy ra vào ngày 1/9.

(VTC News) - Ngày 2/9 lãnh đạo Đội CSGT Bến Thành (TP.HCM) thông tin thêm vụ CSHS nổ súng bắn thủng đùi tên cướp tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, Q.1 xảy ra vào ngày 1/9.

Theo đó, lãnh đạo Đội CSGT Bến Thành khẳng định không có chuyện cảnh sát hình sự CA Q.1 bắn thủng đùi, gãy chân kẻ cướp như một số báo đã nêu. Chính các chiến sỹ Đội CSGT Bến Thành là những người trực tiếp tham gia hỗ trợ truy đuổi, ép té ngã và bắt được đối tượng cướp giật, sau đó các CSHS Q.1 cũng kịp lúc có mặt tiếp cận đưa tên "cướp bay" về trụ sở công an phường Bến Nghé. 

Theo hồ sơ, trưa 1/9, tổ trinh sát hình sự, CA Q.1 đi tuần tra địa bàn, tới khu vực Nhà thờ Đức Bà thì thấy một thanh niên điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám theo.

Khi chạy đến bên hông Nhà thờ Đức Bà, nam thanh niên phát hiện chị Hồ Thị Hiền (26 tuổi, quê Đồng Nai) đang giơ máy ảnh hiệu Canon chụp hình, bất ngờ đối tượng áp sát giật chiếc máy ảnh rồi tẩu thoát. Tổ trinh sát hình sự lập tức đuổi theo.
Đối tượng "cướp bay" Huỳnh Quốc Cường cùng tài sản cướp giật
Cùng lúc, nghe tiếng tri hô "cướp", 3 cán bộ chiến sỹ Đội CSGT Bến Thành gồm thượng úy Nguyễn Xuân Trường, trung úy Quách Tuấn Phúc và thiếu úy Phạm Phi Vũ đang chạy xe tuần tra trên đường liền phóng xe truy đuổi đối tượng khả nghi theo hướng Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, sau đó chạy vòng qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Tên cướp liều lĩnh phóng xe bạt mạng với tốc độ kinh hoàng, chạy vào đường ngược chiều, đường cấm, vượt đèn đỏ, các chiến sỹ CSGT không hề nao núng, quyết tâm bám đuôi truy đuổi bằng mọi giá, lúc này xe của CSHS "rớt" lại phía sau.

Khi đến góc cua đường Thi Sách – Nguyễn Siêu (Q.1), các chiến sỹ CSGT đuổi kịp vượt lên ép xe tên cướp té ngã, đối tượng bị khống chế. Lúc này, các chiến sỹ CSHS cũng kịp lúc có mặt dẫn giải tên cướp về công an phường Bến Nghé lập hồ sơ ban đầu.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai họ tên Huỳnh Quốc Cường (29 tuổi), từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Người bị hại cũng đến cơ  quan công an trình báo và nhận lại tài sản bị cướp.

Điều đáng nói, trước đây Cường từng là dân phòng phường Bến Nghé. Vụ việc đang được cơ quan CA Q.1 điều tra thụ lý.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn