Sự thật về mức sống đắt đỏ đến không tưởng ở thành phố New York

Kinh tếThứ Bảy, 05/09/2015 06:00:00 +07:00

mức sống ở thành phố New York: Mức sống đắt đỏ đến không tưởng ở thành phố New York khiến bạn sẽ phải suy nghĩ lại về việc định cư tại thành phố New York này

Ước tính, chi phí cho các nhu cầu tối thiểu hàng năm của một người tại New York là 43.519 USD (gần 990 triệu đồng) - tức khoảng 3.627 USD cho một tháng, phần lớn dùng để chi trả cho khoản nhà ở, khoảng 1.163 USD/tháng.  Nhu cầu cần thiết hàng năm bao gồm nhà ở, thực phẩm, giao thông vận tải, y tế, các loại thuế và các nhu cầu cần thiết khác.

Ước tính, chi phí cho các nhu cầu tối thiểu hàng năm của một người tại New York là 43.519 USD (gần 990 triệu đồng) - tức khoảng 3.627 USD cho một tháng, phần lớn dùng để chi trả cho khoản nhà ở, khoảng 1.163 USD/tháng. Nhu cầu cần thiết hàng năm bao gồm nhà ở, thực phẩm, giao thông vận tải, y tế, các loại thuế và các nhu cầu cần thiết khác.

Đối với một gia đình bốn người, sẽ cần tới 98.722 USD (gần 2,25 tỷ đồng) cho một năm để phục vụ các nhu cầu cần thiết - tương đương 8.227 USD mỗi tháng. Phần lớn số tiền này dành cho việc chăm sóc còn trẻ, khoảng 2.011 USD mỗi tháng.

Đối với một gia đình bốn người, sẽ cần tới 98.722 USD (gần 2,25 tỷ đồng) cho một năm để phục vụ các nhu cầu cần thiết - tương đương 8.227 USD mỗi tháng. Phần lớn số tiền này dành cho việc chăm sóc còn trẻ, khoảng 2.011 USD mỗi tháng.

Giá nhà trung bình ở mức khá 'khủng', khoảng 410.400 USD (hơn 9,3 tỷ đồng). Nhà rất đẹp, nhưng không hề rẻ do mức giá nhà trung bình ở Mỹ chỉ ở khoảng 188.900 USD (4,3 tỷ đồng).

Giá nhà trung bình ở mức khá 'khủng', khoảng 410.400 USD (hơn 9,3 tỷ đồng). Nhà rất đẹp, nhưng không hề rẻ do mức giá nhà trung bình ở Mỹ chỉ ở khoảng 188.900 USD (4,3 tỷ đồng).

Như vậy nếu mua nhà toán trong vòng 30 năm, với mức tỷ giá cố định phổ biến thì mỗi tháng bạn phải trả lãi khoảng 2.117 USD (gần 50 triệu đồng).

Như vậy nếu mua nhà toán trong vòng 30 năm, với mức tỷ giá cố định phổ biến thì mỗi tháng bạn phải trả lãi khoảng 2.117 USD (gần 50 triệu đồng).

Để đủ khả năng mua một căn nhà trung bình giá thấp, bạn cần phải kiếm được khoảng 91.000 USD một năm. Tuy nhiên hiện tại, các hộ gia đình ở Mỹ thu nhập trung bình chỉ khoảng 52.250 USD.

Để đủ khả năng mua một căn nhà trung bình giá thấp, bạn cần phải kiếm được khoảng 91.000 USD một năm. Tuy nhiên hiện tại, các hộ gia đình ở Mỹ thu nhập trung bình chỉ khoảng 52.250 USD.

Thức ăn ở đây cũng rất ngon, nhưng giá cao hơn 28-38% so với mức giá trung bình tùy từng nơi trên nước Mỹ.

Thức ăn ở đây cũng rất ngon, nhưng giá cao hơn 28-38% so với mức giá trung bình tùy từng nơi trên nước Mỹ.

Nếu ăn ở ngoài, bạn sẽ phải trả cao hơn 50-67% so với mức giá trung bình tại các nơi khác trên nước Mỹ. Nếu hẹn hò ăn tối hai người, bạn sẽ mất khoảng 145 USD (hơn 3,3 triệu đồng).

Nếu ăn ở ngoài, bạn sẽ phải trả cao hơn 50-67% so với mức giá trung bình tại các nơi khác trên nước Mỹ. Nếu hẹn hò ăn tối hai người, bạn sẽ mất khoảng 145 USD (hơn 3,3 triệu đồng).

New York là một trong những nơi người dân phải đóng thuế cao nhất tại Mỹ - một gia đình bốn người sẽ phải đóng thuế khoảng 1.277 USD (hơn 29 triệu đồng) mỗi tháng.

New York là một trong những nơi người dân phải đóng thuế cao nhất tại Mỹ - một gia đình bốn người sẽ phải đóng thuế khoảng 1.277 USD (hơn 29 triệu đồng) mỗi tháng.

Giá đỗ xe trung bình ở trung tâm thành phố Manhattan là 533 USD (hơn 12 triệu) mỗi tháng, cao gấp đôi so với ở các thành phố đắt đỏ khác như Los Angeles và Honolulu.

Giá đỗ xe trung bình ở trung tâm thành phố Manhattan là 533 USD (hơn 12 triệu) mỗi tháng, cao gấp đôi so với ở các thành phố đắt đỏ khác như Los Angeles và Honolulu.

Nếu bạn chọn di chuyên bằng giao thông công cộng, mỗi tháng bạn sẽ mất khoảng 116,50 USD hoặc 2,75 USD cho một chuyến tàu điện ngầm một chiều. Nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều so với tiền trả cho bãi đậu xe, nhưng mức này vẫn còn cao hơn so với trung bình trên toàn nước Mỹ khoảng 75%.

Nếu bạn chọn di chuyên bằng giao thông công cộng, mỗi tháng bạn sẽ mất khoảng 116,50 USD hoặc 2,75 USD cho một chuyến tàu điện ngầm một chiều. Nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều so với tiền trả cho bãi đậu xe, nhưng mức này vẫn còn cao hơn so với trung bình trên toàn nước Mỹ khoảng 75%.

Một vé xem phim tại thành phố New York giá khoảng 14 USD, trong khi giá vé trung bình tại Mỹ là 10 USD.

Một vé xem phim tại thành phố New York giá khoảng 14 USD, trong khi giá vé trung bình tại Mỹ là 10 USD.

Nếu bạn muốn khám phá trung tâm thành phố, trung bình cho phí mất khoảng 82 USD (gần 2 triệu đồng) cho một đêm, bao gồm vé xem sự kiện,tiền phương tiện di chuyển và các loại chi phí ăn uống khác.

Nếu bạn muốn khám phá trung tâm thành phố, trung bình cho phí mất khoảng 82 USD (gần 2 triệu đồng) cho một đêm, bao gồm vé xem sự kiện,tiền phương tiện di chuyển và các loại chi phí ăn uống khác.

Với 82 USD đó sẽ không đủ cho việc bạn thưởng thức một vài ly cocktail có giá từ 12 - 17 USD/ly.

Với 82 USD đó sẽ không đủ cho việc bạn thưởng thức một vài ly cocktail có giá từ 12 - 17 USD/ly.

Để giữ vóc dáng, bạn sẽ phải trả khoảng 90 USD (hơn 2 triệu đồng) một tháng cho việc tập gym, mức giá cao nhất tại Mỹ.

Để giữ vóc dáng, bạn sẽ phải trả khoảng 90 USD (hơn 2 triệu đồng) một tháng cho việc tập gym, mức giá cao nhất tại Mỹ.

Và nếu bạn đang phấn đấu để được nằm trong top 1% của cư dân thành phố New York, mức lương hàng năm của bạn sẽ phải đạt ít nhất 608.584 USD (gần 14 tỷ đồng)

Và nếu bạn đang phấn đấu để được nằm trong top 1% của cư dân thành phố New York, mức lương hàng năm của bạn sẽ phải đạt ít nhất 608.584 USD (gần 14 tỷ đồng)

Bình luận
vtcnews.vn