Sự thật về 'biệt dược' chữa ung thư máu đang rao bán tràn lan

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 13/06/2015 10:32:00 +07:00

Được rao bán như một loại “thần dược cải tử hoàn sinh”, đẩy lùi bệnh ung thư máu, sâm đại hành nhanh chóng được nhiều bệnh nhân săn lùng.

Được rao bán như một loại “thần dược cải tử hoàn sinh”, đẩy lùi bệnh ung thư máu, sâm đại hành nhanh chóng được nhiều bệnh nhân săn lùng.


Nguy hiểm hơn, niềm tin mù quáng vào sự thổi phồng thiếu căn cứ về loài thảo dược trên, người bệnh bỏ lỡ cơ hội sống bằng những phương pháp điều trị hợp lý.


“Thần dược” ngon, bổ, rẻ?

Sau hàng loạt sản phẩm từ thiên nhiên mang tính phát hiện trong việc chữa trị các loại bệnh nan y, cư dân mạng lại xôn xao trước thông tin “thần dược” sâm đại hành chữa khỏi ung thư máu. Tốc độ lan truyền chóng mặt với vô số lời bình luận, chia sẻ, thậm chí cả kinh nghiệm sử dụng về loại “thần dược” trên khiến các bệnh nhân ung thư máu đặc biệt chú ý.

Thông qua diễn đàn, trang mạng, không ít bệnh nhân ngỏ ý tìm hiểu, xin tư vấn, kinh nghiệm, hỏi thăm kết quả sử dụng loại thảo dược nói trên. Theo đó, trong các thông tin quảng cáo, chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn, nhiều cá nhân khẳng định sâm đại hành có khả năng chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư máu.

Trên trang cá nhân của mình, thành viên “chiasethuocquy” cho biết: “Mình biết cây này lâu rồi. Hồi còn nhỏ, nhà mình cũng trồng nhiều lắm. Ngoài có củ màu đỏ như củ hành, cây này còn có bông màu trắng nên nhà mình hay trồng làm cảnh.

Năm trước, cậu mình mắc bệnh ung thư máu, hóa trị, xạ trị đều thực hiện nhưng không hy vọng. Sau đó, cậu về nhà, được một người bạn giới thiệu lấy cây sâm đại hành này sắc nước uống đều đặn. Bây giờ, cậu khỏe lắm, da dẻ hồng hào, tăng cân, không phải vào viện xạ trị nữa. Mình thấy cây này chữa bệnh rất hay nên chia sẻ lên đây cho mọi người biết. Biết đâu, mọi người sẽ vượt qua cơn hiểm nghèo của căn bệnh quái ác như cậu mình”.

Mẩu tin rao bán sâm đại hành có chức năng chữa khỏi ung thư máu trên mạng. 

Đằng sau những thông tin chia sẻ kết quả sử dụng sâm đại hành, cư dân mạng cũng đổ xô kinh doanh, rao bán loại thảo dược này. Ăn theo những thông tin chữa khỏi bệnh ung thư máu, các “đầu nậu” bán lẻ sâm đại hành cũng “giật” thông tin: “Sâm đại hành, thần dược chữa khỏi ung thư máu” để câu khách.

Tác dụng, chức năng được thổi phồng khiến người bán hét giá từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng/kg. Mặc dù được rao bán với mức giá khá cao, tuy nhiên, các sản phẩm từ loài cây này từ cây tươi, cây giống đến củ phơi khô, tán thành bột,... vẫn được khách hàng tìm mua. Hơn thế, việc dễ sử dụng, nuôi trồng tại nhà khiến sâm đại hành được nhiều người xem như một loại thần dược kiêm cây cảnh đầy giá trị.

Rao bán sâm đại hành trên trang cá nhân, thành viên “Bansamdaihanh” quảng cáo: “Cây này nổi tiếng về chữa các bệnh liên quan tới máu, nổi trội nhất là chữa khỏi ung thư máu. Bệnh này thì các bạn biết rồi, thuộc hàng nan y. Nghe nói trên thế giới đã có thuốc chữa rồi nhưng vẫn đang trong thời gian thử nghiệm. Nếu thử nghiệm thành công thì chắc gì chúng ta đã mua được một liều. Thế mà cây sâm đại hành này lại chữa khỏi được căn bệnh ấy.
Các bạn chỉ việc mua về sắc uống, hoặc xay thành sinh tố để giữ được nhiều nhất dược tính của nó rồi uống mỗi ngày. Mình bán cây con dao động từ 20-50 ngàn đồng/bụi, củ tươi thì từ 250-500 ngàn đồng/kg. Mình có bán loại sâm đại hành tán bột nữa nhé. Nói chung đây là phương thuốc ngon, bổ, rẻ, dễ tìm mà có tác dụng như thần dược”.

Nguy cơ bỏ lỡ cơ hội sống

Tuy nhiên, trong khi con buôn liên tục thổi phồng chức năng, công dụng củng cố niềm tin mù quáng của người dùng bằng những lời quảng cáo có cánh, giới khoa học, bác sỹ,... lại đưa ra những lời cảnh báo đáng ngại. Theo bác sỹ chuyên khoa 2, Diệp Bảo Tuấn, bệnh viện Ung bướu TP.HCM: “Hiện nay, có ba nhóm chính của ung thư máu gồm bệnh bạch cầu, ung thư hạch và u tủy. Việc điều trị ung thư máu là vô cùng phức tạp vì nó thuộc chứng nan y, thế giới vẫn đang chung tay nghiên cứu để tìm ra phương pháp, thuốc đặc trị.

Do đó, khi điều trị bệnh này, bệnh nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sỹ. Việc có thể dùng thảo dược đó để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh này là rất đáng nghi ngờ. Hiện nay, theo tôi biết thì thế giới chưa có bất kỳ nghiên cứu hay công bố nào về việc sử dụng loại thảo dược trên để trị ung thư máu”. Đồng quan điểm, nhiều lương y cũng khẳng định, trong các tài liệu y học, dược liệu, sâm đại hành không có bất kỳ tính năng, công dụng nào trong việc chữa bệnh ung thư máu.

Lương y Tăng Văn Quang, Phó Chủ tịch hội Đông y huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết tin tức: “Tham khảo các tài liệu về loài thảo dược này, chúng tôi không thấy công dụng chữa bệnh ung thư máu. Trong kinh nghiệm dân gian cũng như y học cổ truyền, sâm đại hành có vị ngọt nhạt, tính hơi ấm; có tác dụng tư âm dưỡng huyết, chỉ huyết sinh co, chỉ khái.

Y học cổ truyền dùng nó trị thiếu máu, vàng da, hoa mắt, nhức đầu, mệt mỏi, băng huyết, ho ra máu, thương tích lưu huyết, ho, ho lao, ho gà, viêm họng cấp và mạn,... Tuy có khả năng chữa bệnh thiếu máu, nhưng khả năng chữa bệnh ung thư máu thì không thấy nhắc đến. Trên thế giới cũng không có thông tin, nghiên cứu nào nói cây này có thể chữa ung thư máu”.

Tuy nhiên, tâm lý có bệnh vái tứ phương, không ít bệnh nhân tìm kiếm, tin vào những tác dụng được thổi phồng của một số loại thảo dược. Chính sự tin tưởng mù quáng này làm cho người bệnh vô tình tước đi cơ hội sống của mình trước những căn bệnh hiểm nghèo.

BS Diệp Bảo Tuấn khẳng định: “Chúng tôi không phủ nhận hoàn toàn chức năng, công dụng chữa bệnh của một số loài thảo dược. Tuy nhiên, khi chưa được nghiên cứu mà chúng ta liều lĩnh sử dụng thì rất có thể sẽ đem lại tác dụng ngược. Trên thực tế, đôi khi vì quá vội tin vào việc dư luận thổi phồng một loại thảo dược nào đó như thần dược, người bệnh tự mình bỏ lỡ cơ hội điều trị hợp lý. Đây là trường hợp hết sức nguy hiểm vì không những không giúp quá trình điều trị tiến triển mà nhiều khi còn khiến cơ thể mắc thêm nhiều bệnh khác”.

Trước nguy cơ trên, các chuyên gia y tế, bác sỹ khuyến cáo người bệnh không nên tin theo những quảng cáo, tin đồn về các loại thảo dược có khả năng, công dụng siêu việt. Ngược lại, các chuyên gia cho rằng, khi xuất hiện tin đồn, lời giới thiệu về một loại thảo dược, “thần dược” nào đó, người dùng nên kiểm tra hoặc xin ý kiến tham khảo từ người có kiến thức về đông y...

Lương y Tăng Văn Quang khuyến cáo: “Không như thuốc tây, rất ít người dám tự mua, tự uống mà không cần toa của bác sỹ, các loại thảo dược có khả năng chữa bệnh thường xuyên được người dùng tự ý sử dụng một cách thiếu hiểu biết. Điều này rất nguy hiểm vì mỗi loại thảo dược có những dược tính khác nhau, phát tác ở những thời điểm khác nhau, tùy mỗi cơ địa khác nhau. Nếu sử dụng một cách tùy tiện, không hiểu biết, không những không đem lại hiệu quả mà còn gây hại cho cơ thể”.
Theo tài liệu “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” của viện Dược liệu, cây sâm đại hành được sử dụng rộng rãi trên thế giới như: Ở Indonesia, rễ cây được dùng theo kinh nghiệm dân gian làm thuốc lợi tiểu, trị lỵ, viêm và sa trực tràng. Tại Philippines, người dân dùng rễ củ giã nát đắp lên vết cắn của cá độc, nhổ gai ở chân và đắp vào vết đốt của sâu bọ, vết thương, nhọt.

Ở Peru người ta dùng rễ củ nướng, giã nát, xát vào bụng chữa đau bụng; thổ dân vùng Amazon dùng sâm đại hành trị rối loạn tiêu hóa và bệnh ngoài da. Ở vùng trung Haiti, rễ sâm đại hành trị vô kinh dưới dạng thuốc sắc hoặc ngâm rượu uống. Tuy nhiên, các tài liệu này cũng không đưa ra thông tin sâm đại hành có khả năng chữa bệnh ung thư máu.


Nguồn: Hà Nguyễn - Ngọc Lài(Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn