Sự thật nước thải nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 03/06/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Tính đến nay, phía Việt Nam và Hoa Kỳ chưa phát hiện bất cứ sai sót nào liên quan đến công tác xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

(VTC News) - "Tôi là người trực tiếp theo dõi dự án, thực hiện công tác quan trắc thường xuyên nên tính đến nay, phía Việt Nam và Hoa Kỳ chưa phát hiện bất cứ sai sót nào liên quan đến công tác xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng", Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng khẳng định.

Dân “tố” xả nước nhiễm dioxin ở sân bay ra môi trường

Thời gian qua, Báo điện tử VTC News nhận được thư phản ánh của một số người dân sinh sống xung quanh khu vực xử lý dioxin sân bay quốc tế Đà Nẵng cho rằng, nhà thầu xử lý tại đây đã vi phạm các quy định về môi trường. 
Đặc biệt, phản ánh cho rằng, đơn vị xử lý đã bơm, xả nước và bùn dạng lỏng bị nhiễm dioxin ra hệ thống mương thoát nước và cống chung của thành phố mà không có biện pháp kiểm soát, khiến chất độc dioxin phát tán ra môi trường qua hệ thống cống thoát nước chung của thành phố.

Đà Nẵng, dioxin, sân bay Đà Nẵng, xử lý, xả nước, sự thật
Khu vực bãi bùn người dân cho là đã xả nước và bùn nhiễm dioxin chưa xử lý ra ngoài mương nước chung  (Ảnh do người dân cung cấp)

Để chứng minh cho phản ánh này, người dân còn gửi kèm clip quay được cho là nước được bơm xả từ hệ thống ống tại khu vực nạo vét bùn nhiễm dioxin vào hệ thống mương thoát nước vành đai sân bay Đà Nẵng tại khu vực bên cạnh công trường xử lý dioxin khiến nhiều người quan ngại.


Không chỉ vậy, người dân địa phương còn có bản vẽ chi tiết phản ánh cho rằng tuyến thoát nước từ hệ thống mương này cùng bàu sen bên trong sân bay có điểm đấu nối với hệ thống cống hộp trên đường Điện Biên Phủ và theo đường Lê Độ xả ra biển và ra kênh Phú Lộc.


Đà Nẵng, dioxin, sân bay Đà Nẵng, xử lý, xả nước, sự thật
Vị trí đường ống được người dân cho là đã xả thải bùn và nước chưa xử lý ra bên ngoài (ảnh do người dân cung cấp)

Bên cạnh đó, sau khi một số báo chí đăng tải thông tin phản ánh, người dân còn cho rằng, nhà thầu dùng bơm hút bùn 50KWA 300m³ bơm xả thải bùn tại khu vực bãi bùn bên trong khu vực nhiễm dioxin ra môi trường bên ngoài trong từ ngày 20/1/2014 cho đến nay. Theo đó, tại hệ thống thu gom nước thải thành phố phía bắc sân bay, người dân cho rằng, bùn đất nhiễm dioxin đã bồi lấp từ 0,4-0,8m kéo dài theo tuyến cống hộp tại đây.


Trước sự việc, người dân địa phương đã phản ánh, đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp, ngăn chặn kịp thời, tránh phát tán dioxin ra môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Dioxin tại sân bay Đà Nẵng được xử lý thế nào?


Sau khi nhận được phản ánh của người dân, VTC News đã tìm hiểu quy trình xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. 
Theo đó, Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), Bộ Quốc Phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND TP Đà Nẵng chính thức khởi công vào tháng 8/2012 theo 2 giai đoạn. 
Dự án được thực hiện bởi nhà thầu Tetra Tech (công tác đào xúc và thi công), nhà thầu quản lý thi công CDM Smith và Terra Therm là nhà thầu xử lý khử hấp thu nhiệt.

Đà Nẵng, dioxin, sân bay Đà Nẵng, xử lý, xả nước, sự thật
Nước bùn thải và nước từ đường ống được người dân cho là xả ra ngoài được người dân ghi lại (ảnh từ clip do người dân cung cấp)

Giai đoạn 1 của dự án gồm phần lớn đất ở nửa phía nam trong khu vực dự án và Giai đoạn 2 gồm phần lớn là bùn ở nửa bắc khu vực dự án.

Dự án sẽ xử lý khoảng 73.000 mét khối đất và bùn bị nhiễm bẩn, đáp ứng mục tiêu làm sạch dioxin trong đất và bùn tại khu vực sân bay Đà Nẵng với tổng mức kinh phí sau các lần điều chỉnh khoảng 84 triệu USD. Trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 35 tỉ đồng.

Đà Nẵng, dioxin, sân bay Đà Nẵng, xử lý, xả nước, sự thật
Khu vực xử lý nhiệt đối với đất bị nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việc xử lý giai đoạn 1 bằng công nghệ đốt nóng đã được bắt đầu vào ngày 19/4/2014 và kéo dài trong 4 tháng. Sau khi lấy mẫu khẳng định đất là sạch, đất sẽ được làm nguội và chuyển ra khỏi hố chứa. 
Công tác đào xúc giai đoạn 2 bắt đầu trong năm 2014 và hoạt động xử lý được thực hiện tiếp theo vào cuối năm 2015 đầu năm 2016. Dự kiến Dự án hoàn thành và hoàn trả mặt bằng vào cuối năm 2016.

Theo quy trình xử lý của dự án, các vấn đề sức khỏe, an toàn của công nhân, cư dân địa phương được kiểm soát nghiêm ngặt và giám sát thường xuyên. Toàn bộ bùn đất ô nhiễm, nước phát sinh trong quá trình xử lý sẽ được giám sát chất lượng nghiêm ngặt, kiểm nghiệm chất lượng và đảm bảo sạch mới được đưa ra ngoài. 
Không chỉ vậy, hệ thống bạt che, hàng rào chắn, cùng hệ thống quan trắc nhiệt độ, nồng độ bụi, đo gió, hệ thống phun nước,… được lắp đặt xung quanh khu vực thi công nhằm hạn chế thấp nhất việc phát tán cũng như ảnh hưởng của dioxin đối với lực lượng thi công và người dân địa phương.

Đà Nẵng, dioxin, sân bay Đà Nẵng, xử lý, xả nước, sự thật
Quy trình xử lý dioxin trong đất tại Sân bay Đà Nẵng được kiểm soát nghiêm ngặt 

Đặc biệt, toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động xử lý bùn đất sẽ được thu gom, lấy mẫu, xử lý và kiểm nghiệm, đảm bảo an toàn trước khi cho chảy ra khỏi khu vực của dự án.

>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn