Sự thật nam thanh niên bị cắt đứt gân chân tay ở Hòa Bình

Pháp luậtChủ Nhật, 28/10/2018 16:58:00 +07:00

Qua kiểm tra camera tại hiện trường, lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, nạn nhân đập vỡ cốc xong tự cứa vào tay.

Chiều 28/10, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy khẳng định thông tin trên mạng xã hội đưa về nam thanh niên bị cắt đứt gân tay chân tại cây xăng Lạc Hưng (Lạc Hưng, Yên Thủy, Hòa Bình) là không chính xác.

"Qua trích xuất camera tại hiện trường, nam thanh niên đã gọi điện cho ai đó. Lát sau, người này đập vỡ cái cốc thủy tinh xong rạch vào tay", lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy cho hay.

23

 Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Bùi Văn Vinh)

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy, hiện sức khỏe của nam thanh niên này vẫn còn yếu do bị mất máu khá nhiều nên chưa thể hỏi thêm thông tin cụ thể.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 28/10, tại cây xăng Lạc Hưng (xã Lạc Hưng, Yên Thủy, Hòa Bình), người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu. Sau đó, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng và đưa người này đi cấp cứu.

Danh tính nam thanh niên được cơ quan chức năng xác định là Bùi Văn Thịnh (SN 1995, trú tại xã Hữu Lợi, Yên Thủy, Hòa Bình).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn