Sự thật kinh hoàng cảnh phim cưỡng bức gây tranh cãi suốt 44 năm qua

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 05/12/2016 17:46:00 +07:00

Bí mật đầy bất ngờ về cảnh cưỡng bức ở phim "Last Tango in Paris" (ra mắt năm 1972) mới được công bố khiến giới điện ảnh bất bình.

Theo Usdaily, hồi năm 2007, nữ diễn viên Maria Schneider từng nói bà đã bị ép buộc khi quay cảnh bị cưỡng hiếp trong Last Tango in Paris. Khi đó bà mới 19 tuổi còn bạn diễn 48 tuổi.

"Tôi nên gọi cho quản lý hay luật sư và nói với họ về việc bị yêu cầu quay những cảnh không có trong kịch bản. Nhưng lúc đó, tôi đã không biết nên làm gì", bà chia sẻ trên Dailymail.

Su that canh cuong buc o phim gay tranh cai suot 44 nam qua hinh anh 1

Nữ diễn viên 19 tuổi khi đó đã bị bạn diễn 48 tuổi cưỡng bức. Ảnh: IMDB.

Bà vẫn nhớ lời tài tử Marlon nói khi đó: "Ông ấy nói đừng lo lắng gì cả, dù sao đó chỉ là phim. Thực tế là tôi đã khóc thực sự, cảm thấy bị sỉ nhục và bị cưỡng bức". Sau cảnh táo bạo, bạn diễn nam không hề xin lỗi hay động viên bà nửa lời.

"Cảm ơn chúa, chúng tôi chỉ quay 1 lần", bà nói thêm.

Lời tâm sự của Maria chìm vào quên lãng trong những năm qua. Năm 2011, bà qua đời ở tuổi 58.

Mới đây, tiết lộ của đạo diễn Bernardo Bertolucci khiến làng điện ảnh thế giới chấn động. Đạo diễn 73 tuổi xác thực ông và nam diễn viên Marlon quyết định quay cảnh cưỡng hiếp mà không có sự đồng ý của nữ chính.

"Trong buổi ăn sáng, tôi nhìn Marlon và anh ấy nhìn tôi. Chúng tôi hiểu nhau dù chẳng nói câu nào", Bernado kể.

Lý giải về hành động này, đạo diễn Italy cho biết: "Tôi cần phản ứng của một phụ nữ, không phải diễn viên". Ông hiểu đây là ký ức khủng khiếp trong sự nghiệp Maria nhưng ông không ân hận vì quyết định của mình.

Nữ diễn viên Jessica Chastain, tài tử Chris Evans, Ava DuVernay cho rằng đây là những lời ngụy biện đáng sợ.

Su that canh cuong buc o phim gay tranh cai suot 44 nam qua hinh anh 2

Nữ diễn viên bị ép quay những cảnh táo bạo không có trong kịch bản. Ảnh: IMDB.

"Với những ai yêu thích bộ phim này trong những năm qua - bạn đã chứng kiến một cô gái 19 tuổi bị người đàn ông 48 cưỡng bức. Đạo diễn đã lên kế hoạch cho vụ tấn công đó. Tôi cảm thấy ghê tởm", Jessica Chastain viết trên trang cá nhân.

Evans khẳng định sẽ không bao giờ xem phim của đạo diễn Bertolucci và tài tử Brando. 

Last Tango in Paris là bộ phim gây tranh cãi trong lịch sử điện ảnh thế giới. Năm 1972, khi phim ra mắt khán giả, phim bị chỉ trích vì những cảnh quan hệ tình ái bị đánh giá phản cảm. Last Tango in Paris phải cắt gọt đáng kể trước khi công chiếu ở nhiều quốc gia.

Đạo diễn Bernardo Bertolucci phải lĩnh án 4 tháng tù treo cũng vì bộ phim này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn