Sự thật đằng sau việc trọng tài Việt Nam từ bỏ cơ hội dự World Cup?

Thể thaoThứ Sáu, 11/11/2022 11:58:38 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa bất ngờ nhận tin kém vui khi sẽ không còn sự phục vụ của một trọng tài FIFA từng dự kỳ World Cup.

Trương Thị Lệ Trinh là niềm tự hào của trọng tài Việt Nam khi từng điều hành ở hai kỳ U17 World Cup và một kỳ U20 World Cup. Lệ Trinh còn được tham gia rất nhiều sân chơi châu Á.

Hơn hết, Liên đoàn bóng đá thế giới đã chọn lựa vào danh sách “sơ tuyển” World Cup 2023, đó là sự ghi nhận rất lớn cho tài năng của trợ lý trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh.

Dẫu vậy, mới đây vị trọng tài đầy tài năng này đã báo tin buồn tới VFF. Theo đó, nữ trọng tài Trương Thị Lệ Trinh đã bất ngờ quyết định gác lại sự nghiệp cầm còi của mình ở tuổi 38. Việc nữ trọng tài quê Long An xin thôi công tác tại LĐBĐ Việt Nam (VFF) mang đến sự ngỡ ngàng.

“Tôi viết đơn này xin kính gửi đến quý lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam – Ban trọng tài – Phòng điều hành trọng tài. Cho phép tôi thôi tham gia trọng tài Quốc Gia- AFC- FIFA”, trợ lý trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh xin nghỉ vào ngày 5/10.

Sự thật đằng sau việc trọng tài Việt Nam từ bỏ cơ hội dự World Cup? - 1

Trọng tài Trương Thị Lệ Trinh từng làm nhiệm vụ tại VCK U17 nữ World Cup 2018.

Theo Trương Thị Lệ Trinh cô nghỉ việc vì tình hình sức khỏe, cảm thấy bản thân không đủ và không thể tiếp tục tham gia tập luyện và điều hành các giải trong thời gian tới.

Trương Thị Lệ Trinh có lẽ là cái tên không được nhiều khán giả biết đến trong làng bóng đá Việt Nam. Cũng dễ hiểu khi không nhiều người theo dõi bóng đá nữ như các giải nam do nữ trợ lý trọng tài này làm việc ở các giải nữ. Nhưng trong lực lượng “cầm cân nảy mực” ở cả trong nước lẫn quốc tế, tài năng của nữ trợ lý sinh năm 1984 này được đánh rất cao.

Trương Thị Lệ Trinh từng tham gia điều khiển giải ALGARVE Cup 2016, 2018 (tại Bồ Đào Nha); các VCK U17 World Cup nữ 2016, 2018; VCK nữ châu Á 2014 (tại Việt Nam), VCK nữ châu Á 2018 (Jordan), các VCK U16 nữ, U19 nữ châu Á 2015, 2017, 2019 và tất nhiên là cả các giải thuộc khu vực Đông Nam Á. Về thành tích cá nhân, trợ lý Lệ Trinh đã nhận được giải trợ lý trọng tài xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017.

Việc được FIFA chọn lựa vào danh sách “sơ tuyển” cũng là sự ghi nhận rất lớn với Lệ Trinh. Cô từng cho biết sẽ nỗ lực để có thể tận dụng thành công 2 cơ hội trước mắt.

“Tôi đã học hỏi rất nhiều từ các bạn đồng nghiệp trọng tài ở các nước trên thế giới. Tất nhiên, tôi cũng phải tự trau dồi kiến thức chuyên môn để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân từng ngày, bên cạnh không ngừng nỗ lực tập luyện để nâng cao thể lực trong thời gian chuẩn bị.

Điều quan trọng hơn nữa là tôi phải báo cáo kết quả tập luyện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để gửi đến FIFA qua đồng hồ Porla và APEX. Tôi đã xác định cuộc đua này không hề đơn giản, nhưng tôi sẽ cố gắng hết khả năng có thể”, trợ lý Trương Thị Lệ Trinh đã tỏ rõ quyết tâm như vậy cách đây chưa lâu.

Chỉ vài tháng trước, Lệ Trinh đã bày tỏ sự quyết tâm như thế, nhưng giờ đây, cô lại bất ngờ đưa ra một quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ khi sự nghiệp đang chuẩn bị sang một trang mới.

Trong bối cảnh công tác trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn nhiều tồn đọng, quyết định bất ngờ rút lui của nữ trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Liệu nguyên nhân thực sự đằng sau câu chuyện trên là gì?

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn