Sự thật đằng sau chuyện kê khai tài sản chục tỷ đồng

Thời sựThứ Tư, 17/04/2013 06:40:00 +07:00

(VTC News) – Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói gì về vụ cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông kê khai tài sản tăng thêm hàng chục tỷ đồng?

(VTC News) – Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói gì về vụ cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông kê khai tài sản tăng thêm hàng chục t đồng?

Trong những ngày gần đây, việc cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kê khai tài sản tăng thêm trong năm 2012 ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, bà Phạm Mỹ Hoa, Giám đốc Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông dẫn đầu danh sách về tài sản tăng thêm: Tăng 3 nhà ở với tổng diện tích 900 m2, tăng 1 khu nghỉ dưỡng diện tích 150 m2, tăng 3 khu đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích 20.765 m2, tăng 2 ô tô trị giá 2 tỉ đồng. Ước tính số tài sản tăng thêm của bà Hoa trong năm 2012 lên tới hàng chục tỉ đồng.

Trước sự việc này, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết đã có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội có báo cáo cụ thể. 

Tại cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 16/4, đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho hay: “Trong cuộc giao ban của lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương vừa qua có thông tin cho rằng, có đồng chí là cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sở hữu một chiếc ô tô trị giá 3 tỷ đồng hay có khu nhà trị giá hàng chục tỉ đồng.

Về việc này, do các đồng chí lãnh đạo của Sở hiểu không đúng nên kê khai toàn bộ tài sản họ có khiến từ cái bình thường trở thành cái bất bình thường”.

sở thông tin truyền thông Hà Nội
Trụ sở của Sở TT-TT Hà Nội, nơi niêm yết bản kê khai tài sản năm 2012 của bà Phạm Mỹ Hoa  

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, các quy định về kê khai tài sản đã khá chi tiết, đầy đủ. Việc cán bộ công chức, viên chức không nắm được quy định về kê khai tài sản hoặc kê khai tài sản sai quy định thì trách nhiệm thuộc về thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó.


Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 68 về minh bạch tài sản, thu nhập mà Thanh tra sẽ trình Chính phủ vào quý II tới có nêu rõ, những trường hợp có dấu hiệu tài sản tăng nhanh bất thường mà giải trình không phù hợp sẽ bị thanh tra, xác minh.

Cán bộ công chức, viên chức kê khai tài sản bị kết luận là thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo tới cách chức.


Sáng 16/4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cũng đã tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong quý I năm 2013 và kế hoạch công tác quý II năm 2013.

Theo đó, kết thúc quý I năm 2013, TTCP đã ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra, gồm: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2004 – 2011; thanh tra Dự án Trường bắn Quốc gia Khu vực 1; thanh tra công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Thanh tra Trường bắn quốc gia khu vực I.

Qua 3 cuộc thanh tra này, TTCC phát hiện vi phạm về kinh tế 816,3 tỷ đồng. Trong đó, kết quả thanh tra tại địa bàn Vĩnh Long cho thấy, vi phạm chủ yếu ở tỉnh thành này là việc tính và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 380,2 tỷ đồng.

Tại Bình Định, vi phạm chủ yếu do nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuê kết cấu hạ tầng… 278,8 tỷ đồng; ký quỹ phục hồi môi trường, miễn giảm quy định 4,7 tỷ đồng; thu tiền sai quy định 5,04 tỷ đồng truy thu tiền thuế kê khai tài sản 4,73 tỷ đồng.


Từ kết quả trên, TTCP kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 682 tỷ đồng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 134,2 tỷ đồng.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn