Sự thật clip ‘soái ca’ đánh hai kẻ xăm trổ, giải cứu người giao gas

Pháp luậtThứ Bảy, 05/11/2016 17:18:00 +07:00

Thấy người giao gas bị 2 thanh niên lao vào đánh tới tấp, một người đàn ông đã lao vào giải cứu anh này khỏi tình thế nguy hiểm.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một 'soái ca' lao vào giải cứu người giao gas bị 2 thanh niên xăm trổ hành hung sau va chạm giao thông.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 1/11 ở thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội).

14877941-1010680972375994-2257-1600-3739-1478010530

Xảy ra va chạm giao thông, nam thanh niên xăm trổ lập tức lao vào hành hung người giao gas  - Ảnh chụp màn hình.

Đoạn video cho thấy, người đàn ông trên đường đi giao gas đã xảy ra va chạm giao thông với một thanh niên điều khiển xe máy đi trên đường. Ngay sau đó, người này liền xuống xe xin lỗi, tuy nhiên, nam thanh niên kia không bỏ qua mà gọi thêm một thanh niên xăm trổ nữa lao vào túm tóc, đấm đá, chửi bới.

Video: ‘Soái ca’ đánh hai kẻ xăm trổ, giải cứu người giao gas ở Thủ đô gây xôn xao

                   

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông đội mũ trắng ở gần hiện trường đã nhảy vào can ngăn, không cho 2 thanh niên xăm trổ hành hung tiếp nhưng 2 thanh niên này nhất định không chịu dừng tay. Tức thì người đàn ông này cởi mũ bảo hộ đập liên tục vào đầu một thanh niên xăm trổ.

Bị đánh, anh ta chạy đi và nhặt một viên gạch rồi quay lại trả thù, nhưng bị công an tới bắt lên ô tô và đưa về đồn.

Đoạn video clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất nhiều người bức xúc với hành vi côn đồ của 2 thanh niên xăm trổ, ủng hộ việc làm của người đàn ông đội mũ trắng.

14958499-1010680979042660-6709-2942-7910-1478010530 (1)

Thanh niên xăm trổ bị người đàn ông đội mũ trắng đánh vì không chịu dừng lại.

Trao đổi với PV VTC News, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra vào trưa 1/11 tại khu vực gần trường trung học phổ thông Xuân Khanh (thuộc phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây).

"Sau khi nhận được tin báo về vụ xô xát, chúng tôi đã cử người xuống hiện trường đưa cả 2 bên về trụ sở để giải quyết. Hai bên thống nhất giải hòa, còn người đàn ông đội mũ trắng không có lỗi trong vụ việc này", vị này thông tin thêm.             

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn