Sự thật bất ngờ về Thủ tướng Đức Angela Merkel - Nhân vật của năm 2015

Thế giớiThứ Năm, 10/12/2015 10:06:00 +07:00

Tạp chí TIME của Mỹ đã vinh danh Thủ tướng Đức Angela Merkel là Nhân vật của năm 2015 vì đóng góp của bà trong các cuộc khủng hoảng nợ công, nhập cư ở châu Âu

(VTC News) - Tạp chí TIME của Mỹ đã vinh danh Thủ tướng Đức Angela Merkel là Nhân vật của năm 2015 vì sự đóng góp của bà trong các cuộc khủng hoảng nợ công, khủng hoảng nhập cư và tỵ nạn ở châu Âu.

1. Hồi nhỏ bà Angela Merkel có tên Angela Kasner. Gia đình bà có gốc Ba Lan, mẹ của Merkel, bà Herlind Kasner, quê ở Hamburg, từng là giáo viên dạy tiếng Latin và tiếng Anh. Cha của bà, ông Horst Kasner, đến từ Berlin, là một mục sư. 
Hình ảnh bà Angela Merkel hồi còn nhỏ
Hình ảnh Angela Merkel hồi còn nhỏ 
Merkel là họ người chồng đầu tiên của bà, một người bạn cùng học ngành vật lý ở trường đại học. Hai người kết hôn năm 1977, 4 năm sau đó thì chia tay, theo thông tin trên tờ New Yorker.

2. Cha của bà Merkel là thành viên giáo hội Lutheran. Ngay sau khi bà Merkel ra đời, ông Horst đã đưa cả gia đình từ Tây Đức sang Đông Đức khi đó còn do Liên Xô kiểm soát. 
Hình ảnh bà Angela Merkel đứng cùng cha mẹ vào đêm trước cuộc bầu cử năm 2005
Hình ảnh bà Angela Merkel đứng cùng cha mẹ vào đêm trước cuộc bầu cử năm 2005 
Cách tiếp cận chính trị có kỷ luật và thận trọng của bà Merkel bị ảnh hưởng từ nền giáo dục Đông Đức, nơi bà lớn lên.

3. Người dân Đức thường gọi bà với cái tên thân mật “Mutti”, có nghĩa là Mẹ.

4. Năm 9 tuổi, trong giờ học thể dục, bà Merkel từng đứng bất động trên ván nhảy 45 phút cho đến khi kết thúc tiết học mới dám nhảy xuống nước.
Hình ảnh đoàn người cầm biển có chữ “Angie” và “Mutti” tại một cuộc vận động tranh cử của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ở Magdeburg, Đức, ngày 17/9/2013
Hình ảnh đoàn người cầm biển có chữ “Angie” và “Mutti” tại một cuộc vận động tranh cử của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ở Magdeburg, Đức, ngày 17/9/2013 
5. Khi còn là sinh viên đại học, bà Merkel từng làm nghề pha chế đồ uống trong các buổi tiệc ở trường.

6. Bà Merkel có bằng cử nhân vật lý và bằng tiến sĩ hóa học. Có người cho rằng bà đã thành công trên con đường chính trị là nhờ cách áp dụng phương pháp phân tích khoa học vào các tình huống chính trị. Bà là người phụ nữ duy nhất trong nhóm nghiên cứu hóa học lý thuyết ở Viện nghiên cứu Khoa học Đông Đức.
Hình ảnh bà Merkel uống bia sau một bài phát biểu tại một lều bia ở Munich ngày 15/5/2013
Hình ảnh bà Merkel uống bia sau một bài phát biểu tại một lều bia ở Munich ngày 15/5/2013 
7. Cuối những năm 1970, bà Merkel được cất nhắc vào vị trí trợ lý giáo sư tại một trường kỹ thuật và được yêu cầu tham gia Stasi - cảnh sát mật Đông Đức. 

Tuy nhiên, bà đã từ chối, nói rằng sẽ không thể trở thành một điệp viên xuất sắc vì không giữ được bí mật. 

Theo thông tin trên tờ Bloomberg BusinessWeek, nếu khi đó bà nhận công việc đó thì sẽ không có được sự nghiệp chính trị như hiện tại. 

Khi Đức thống nhất, một số chính trị gia đã phải từ chức vì từng có liên hệ với Stasi.

8. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, bà Merkel sống trong một căn hộ bất hợp pháp gần ga tàu hỏa Friedrichstrasse. Vào sinh nhật lần thứ 30, bố bà đã đến thăm bà nói rằng: “Con chưa đi được xa lắm đâu”.
Bà Angela Merkel và chồng Joachim Sauer tại Ba Lan năm 2007 (phải)
Bà Angela Merkel và chồng Joachim Sauer tại Ba Lan năm 2007 (phải) 
9. Đêm bức tường Berlin sụp đổ hồi tháng 11/1989, bà Merkel khi đó mới 35 tuổi đã đến một phòng xông hơi. 

Sau đó, bà đi qua bức tường Berlin để ăn mừng sự kiện với một vài người lạ. Hầu hết mọi người ở Đức đều đổ ra đường ăn mừng trong đêm hôm đó.

10. Người chồng thứ 2 của bà Merkel là Joachim Sauer, một giáo sư tại Đại học Berlin. 

Ông Joachim  rất kín tiếng và không thích công khai về mình, thậm chí, ông còn không xuất hiện vào ngày bà Merkel được bầu làm thủ tướng năm 2005. 
Tổng thống Nga Putin và bà Merkel ngắm chú chó Konin của ông Putin ở Sochi, Nga
Tổng thống Nga Putin và bà Merkel ngắm chú chó Konin của ông Putin ở Sochi, Nga 
11. Merkel được cho là một người nấu ăn rất giỏi. Người ta thường bắt gặp bà đi mua thực phẩm ở siêu thị và thanh toán bằng tiền mặt. 

Bà từng kể với Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan rằng bà thường làm bữa điểm tâm sáng cho chồng.

12. Bà Merkel dường như sợ chó sau lần bị chó cắn vào năm 1995. Theo một số nguồn tin trên tạp chí Foreign Policy, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng dùng thú cưng của mình để ‘dọa’ bà Merkel vì điều này. 

13. Bà Merkel là người hâm mộ bóng đá, bà thường tới thăm đội tuyển bóng đá Đức và chúc mừng các cầu thủ khi họ giành chiến thắng.


Minh Lý (Theo TIME)
Bình luận
vtcnews.vn