Sứ quán Trung Quốc bị nghi vận động doanh nghiệp Mỹ cản nghị quyết Quốc hội

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 13/11/2021 19:01:46 +07:00

Hôm 13/11, Reuters đưa tin sứ quán Trung Quốc ở Washington bị nghi vận động hành lang các doanh nghiệp Mỹ để cản phá các dự luật về Trung Quốc trình lên Quốc hội Mỹ.

Theo bốn nguồn tin ẩn danh mà Reuters tiếp cận được, phía Trung Quốc trong vài tuần gầy đây đẩy mạnh việc tiếp cận giới lãnh đạo điều hành, công ty và các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp Mỹ nhằm cản phá những dự thảo luật được trình ra trước Quốc hội Mỹ có liên quan đến Trung Quốc. Quá trình tiếp xúc được thực hiện dưới các hình thức gửi thư, gặp gỡ trực tiếp với một loạt các đại diện trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ.

Sứ quán Trung Quốc bị nghi vận động doanh nghiệp Mỹ cản nghị quyết Quốc hội - 1

Trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thư do Đại sứ quán Mỹ tại Washington gửi đi hối thúc giới lãnh đạo điều hành doanh nghiệp thúc ép các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thay đổi hoặc thậm chí từ bỏ một số dự luật có mục tiêu hướng đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của Mỹ. Trong thư, phía Trung Quốc cảnh báo doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ đánh mất thị phần và giảm doanh thu tại Trung Quốc nếu như những dự luật như vậy được ký ban hành thành luật.

Tháng 6 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật Đổi mới và Cạnh tranh Mỹ (USICA), với sự ủng hộ của các nghị sĩ lưỡng đảng. Đây được coi là dự luật có tính bước ngoặt giúp tăng khả năng cạnh tranh của Mỹ trước Trung Quốc, cung cấp nguồn tài chính cần thiết cho ngành sản xuất, chế tạo chip tại Mỹ.

Một dự luật khác có tên Dự luật Bảo đảm Sự lãnh đạo và Tham dự toàn cầu của Mỹ (Eagle Act) cũng được giới thiệu tại Hạ viện Mỹ hồi tháng 5, với nhiều điểm điều chỉnh cứng rắn hơn. Nhưng đến nay dự luật vẫn bị ách lại do Quốc hội Mỹ bận tâm với các sáng kiến trong nước khác.

Ngôn ngữ trong thư có hàm ý kêu gọi các công ty phản đối Dự luật USICA và Eagle. “Kết quả của các dự luật liên quan Trung Quốc với những tác động tiêu cực sẽ không đi đôi với việc lợi ích của các công ty Mỹ được bảo vệ, trong khi lợi ích của các công ty Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Điều này chỉ gây tổn thương cho tất cả mọi người" – Đại sứ quán Trung Quốc viết trong bức thư được Reuters thẩm định qua các nguồn tin.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng như Văn phòng kinh tế, thương mại không đưa ra phản hồi trước đề nghị cho biết phản ứng về thông tin Reuters đăng tải.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp