Sự nghiệp của ĐBQH có quốc tịch nước ngoài Phạm Phú Quốc

Tin nóngThứ Năm, 27/08/2020 12:11:21 +07:00
(VTC News) -

Trước khi làm ĐBQH ông Phạm Phú Quốc từng giữ vị trí lãnh đạo nhiều Tổng công ty Nhà nước lớn ở TP.HCM.

Ông Phạm Phú Quốc sinh ngày 3/4/1968, quê quán tại xã Triệu Phong, huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị. Ông hiện cư trú tại TP.HCM.

Ông Quốc từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Tổng Công ty Bến Thành, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Ông Quốc hiện là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ông trúng cử Đại biểu Quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 4 TP.HCM, gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11 khi đang là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC). 

Sự nghiệp của ĐBQH có quốc tịch nước ngoài Phạm Phú Quốc - 1

Đại biểu Phạm Phú Quốc thừa nhận có quốc tịch Síp nhưng là do gia đình bảo lãnh.

Khởi đầu sự nghiệp với hoạt động du lịch

Ông Phạm Phú Quốc từng theo học 5 năm ở Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, Khánh Hòa. Ông có bằng Kĩ sư Hàng hải và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ông cũng có bằng Cao cấp lý luận chính trị.

Khởi đầu sự nghiệp với hoạt động trong ngành du lịch, năm 1998, ông Quốc là Trưởng phòng Điều hành tour Công ty Thương mại dịch vụ Du lịch Tân Định Fiditourist thuộc Tổng Công ty Bến Thành (Bến Thành Group).

Đến năm 2000, ông Quốc được thăng chức Thư kí Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành. Một năm sau ông Quốc làm Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty Bến Thành.

Đến năm 2004, ông được thuyên chuyển làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (thành viên của Tổng Công ty Bến Thành). Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại công ty này, đến năm 2009, ông được thăng chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành.

Từ tháng 2/2014, ông Quốc được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bến Thành (theo mô hình công ty TNHH MTV).

Theo báo cáo kinh doanh của Bến Thành Group năm 2014, doanh thu toàn hệ thống đạt hơn 13.000 tỷ đồng, đạt vượt mức kế hoạch. Từ đây uy tín của ông Phạm Phú Quốc tăng cao.

Từng ngồi ghế nóng các Tổng Công ty Nhà nước lớn

Tháng 9 năm 2015, ông Phạm Phú Quốc được UBND TP.HCM bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên không chuyên trách HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) với thời hạn 5 năm. Ông đồng thời là Phó Bí thư Đảng ủy Công ty này.

Sự nghiệp của ĐBQH có quốc tịch nước ngoài Phạm Phú Quốc - 2

Trụ sở Công ty Tân Thuận IPC tại TP.HCM. (Ảnh: IPC) 

Đến tháng 5/2016, ông Quốc trúng cử ĐBQH (lần đầu) khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 4 TP.HCM, gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11 với tỉ lệ 53,94%. Thời điểm này, ông Quốc đang là Tổng Giám đốc HFIC.

Đầu tháng 2/2018, ông Quốc được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, thời hạn 5 năm.

Đến tháng 12/2019, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong điều động ông Phạm Phú Quốc về làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Quốc về thay Tề Trí Dũng, bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt giam hồi 5/2019 với tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Phạm Phú Quốc từng vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ năm 2011, Bằng khen UBND TP.HCM hai năm 2009, 2011, danh hiệu Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2010-2012 cho những phấn đấu và đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty Bến Thành.

Sự nghiệp của ĐBQH có quốc tịch nước ngoài Phạm Phú Quốc - 3

Thông tin ông Phạm Phú Quốc trên Al Jazeera.

Mới đây, hãng tin Al Jazeera (Qatar) đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu mật thu thập được, gọi là Hồ sơ Cyprus cho biết, chương trình hộ chiếu Cyprus (Cộng hòa Síp) cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu Euro (khoảng 2,5 triệu USD) sở hữu hộ chiếu nước này.

Những người này sẽ trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa.

Sự nghiệp của ĐBQH có quốc tịch nước ngoài Phạm Phú Quốc - 4

Bản đề xuất xin cấp quốc tịch cho vợ chồng ông Pham Phu Quoc được Bộ Nội vụ Síp gửi Hội đồng Bộ trưởng nước này. (Ảnh: Al Jazeera)

Hàng chục quan chức cấp cao một số nước và gia đình của họ đã mua “hộ chiếu vàng” này từ cuối 2017 đến cuối 2019, trong đó có Đại biểu Quốc hội TP.HCM Phạm Phú Quốc. Ông Quốc được cho đã có hộ chiếu Síp vào tháng 12/2018 cùng vợ.

THẾ QUANG
Bình luận
vtcnews.vn