Sự kiện về công nghệ và thiết bị điện lớn nhất trong năm chuẩn bị khai mạc tại TP.HCM

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 13/07/2019 23:56:00 +07:00

Ngày 17/7, Triển lãm quốc tế lần thứ 12 về Công nghệ - Thiết bị điện và Hội chợ Triển lãm quốc tế lần thứ 9 Công nghệ sẽ chính thức khai mạc tại TP.HCM.

Đây là sự kiện thường niên được bảo trợ bởi Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân TP.HCM, do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì, Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam, Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM và TCT Điện lực TP.HCM phối hợp tổ chức. 

Hệ thống năng lượng của Việt Nam hiện nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ người dân. Tốc độ tăng trưởng phụ tải điện của Việt Nam trong 20 năm qua luôn ở mức độ cao trên dưới 10%/năm.

ra

Vietnam ETE & Enertec Expo 2019 kỳ vọng thu hút 35.000 lượt khách tham quan.

Theo điều tra của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tới cuối năm 2018, hệ thống điện của Việt Nam xếp thứ 2 trong các nước Đông Nam Á và 23 trên thế giới về công suất hệ thống, đạt gần 50.000 MW. Mục tiêu của Việt Nam là xây dựng một thị trường điện hiện đại, giảm phát thải khí, giúp Việt Nam chuyển đổi từ năng lượng nâu sang năng lượng xanh, tạo nền tảng cho việc phát triển bền vững.

Việt Nam cũng là quốc gia có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Cùng các chính sách khuyến khích của Chính phủ, nhiều chuyên gia nhận định, năng lượng tái tạo đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Qua 11 lần tổ chức thành công, với chất lượng, quy mô trưng bày và khả năng thu hút khách tham quan ngày càng cao, Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo được các doanh nghiệp chuyên ngành trong và ngoài nước đánh giá là sự kiện thường niên hàng đầu trong lĩnh vực Thiết bị điện và Năng lượng xanh tại Việt Nam.

Trên diện tích trưng bày hơn 10.000m2, triển lãm thu hút sự tham dự của gần 400 doanh nghiệp, hơn 550 gian hàng với các thương hiệu và doanh nghiệp hàng đầu trong nước như EVN HCMC, Gelex, ABB, LS Vina, Panasonic, Philips, Long Giang, APS, Tuấn Ân, Thịnh Phát, Hòa Phát Legrand…

Lĩnh vực năng lượng xanh có sự tham dự của các doanh nghiệp tiêu biểu như Điện Quang, HENGS Vietnam, EHCMC, VNG, NES, Vĩ Lực… Ngoài ra còn có rất nhiều doanh nghiệp đến từ các quốc gia như Đức, Pháp, Mỹ, Thụy Điển, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông…

Tham quan

Rất nhiều sự kiện chuyên đề sẽ diễn ra.  

Đặc biệt, năm nay chương trình có mở rộng hợp tác với Hiệp hội các nhà sản xuất điện Hàn Quốc – Koema và các công ty triển lãm Trung Quốc, Nhật Bản tổ chức 3 khu trưng bày Quốc gia. Khu trưng bày Hàn Quốc có chủ đề “Tuần lễ Năng lượng & Điện thông minh Hàn Quốc 2019 - KOSEF” rất lớn, giới thiệu nhiều thành tựu mới nhất về lĩnh vực thiết bị điện.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra chương trình Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Chiến lược phát triển năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng của Việt Nam đến năm 2020 có xét đến 2030 và hiện trạng triển khai tại TP.HCM chiều ngày 17/07 do Sở Công Thương TP.HCM và TCT Điện lực TP.HCM chủ trì.

Với một số tham luận như: "Quy hoạch phát triển điện lực và năng lượng tái tạo Quốc gia đến năm 2030", "Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030"… Ngoài ra, còn có các Hội thảo kỹ thuật do Hiệp hội điện Hàn Quốc - Koema, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc – Kepco chủ trì.

Các hoạt động “Kết nối giao thương” sẽ liên tục được tổ chức trong các ngày diễn ra triển lãm hứa hẹn mang lại nhiều thông tin và cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp tham gia. Chương trình cũng tiếp tục nhận được sự tài trợ chính của EVN HCMC và Công ty Điện Quang đồng tài trợ.

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn