Sự kiện trong tuần: Thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái, triệu tập Giám đốc Sở đưa tiền cho nhà báo

Thời sựChủ Nhật, 02/07/2017 07:21:00 +07:00

Tuần cuối cùng của tháng 6 đã trôi qua với hàng loạt sự kiện "nóng" thu hút sự quan tâm của dư luận.

Video: Toàn cảnh 'ông trâu điên' húc tung chủ nhân trên sân khiến khán giả kinh hãi

Trau dien hung tung chu nhan

Ngày 1/7, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại vòng đấu loại lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn (Hải Phòng). Trong trận đấu thứ 14, “ông trâu” số 18 đã điên cuồng lao vào húc tung chủ nhân nhiều vòng là ông Đinh Xuân Hướng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) ngay tại sân đấu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên ông Hướng đã không qua khỏi.

123-0953224 3

Chiều 30/6, khi bị CSGT Công an Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe kiểm tra vì vi phạm tốc độ, tài xế xe đầu kéo Lưu Văn Châu đã cự cãi, không xuất trình giấy tờ rồi nhảy lên xe nổ máy lao vào tổ công tác để chạy trốn. Thượng úy Nguyễn Anh Đức vì quá bất ngờ nên chỉ bám được vào gương chiếu hậu trước đầu xe. Sau đó tài xế đánh lái, hất văng thượng úy Đức xuống đường, đập đầu vào dải phân cách, chấn thương nặng. Tài xế xe đầu kéo hiện đang bị tạm giam, còn thượng úy Đức đã qua cơn nguy kịch.

Untitled 6

Ngày 27/6, Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) quyết định thanh tra tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái trong 15 ngày. Ông Quý là chủ nhân của biệt phủ “khủng”gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ông Phạm Sỹ Quý giải thích tiền xây quần thể biệt thự, trang trại... do gia đình huy động từ nhiều nguồn, trong đó vay ngân hàng gần 20 tỷ đồng. Bản thân ông từ thời trẻ đã làm đủ thứ nghề như buôn chổi đót, lá chít tới việc ủ men nấu rượu, làm bánh kẹo, mở xưởng đóng giày…

images1968607_duy 5

Ngày 26/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với ông Lê Duy Phong (32 tuổi, quê Thanh Hóa) - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam để điều tra hành vi Lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Trước đó, nhà báo Duy Phong bị bắt quả tang khi đang nhận 50 triệu đồng của doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Phong khai đã nhận 200 triệu đồng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái.

196214801747716345242864999123_6053_1650_1498789812_500x300 3

Liên quan đến vụ nhà báo Duy Phong bị bắt, những ngày gần đây, ông Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái liên tục bị Công an TP Yên Bái triệu tập. Ông Sáng cho hay vấn đề quan trọng nhất đang làm rõ là ông "có hành vi đưa hối lộ 200 triệu đồng cho Lê Duy Phong hay bị ép buộc và đã báo với cơ quan công an".

20170630230459-20170629183000-1 8

Sau 5 ngày căng thẳng xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản giữa hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung với bị hại Cao Toàn Mỹ, chiều 29/6, HĐXX quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, chấp nhận cho 2 bị cáo tại ngoại để tiếp tục điều tra sau hơn 2 năm 3 tháng tạm giam. Đây là điều đã được rất nhiều người dự báo từ trước, bởi qua từng ngày xét xử, các chứng cứ và lời khai của 2 bị cáo cùng nhân chứng và những bên liên quan đều không thể chứng minh có hay không việc Hoa hậu Phương Nga lừa ông Cao Toàn Mỹ với tổng số tiền 16,5 tỷ bằng các thoả thuận mua nhà.

19397694-1399443283479055-1583958701-n-1938563-1498286773579

Liên quan đến vụ san phẳng lăng mộ vợ vua triều Nguyễn để làm bãi đỗ xe, Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị - chủ đầu dự án bãi đỗ xe đã lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi về vụ việc. Ngoài ra, đơn vị chủ đầu tư cũng cam kết sẽ khắc phục sai phạm theo yêu cầu của Nguyễn Phước tộc và cơ quan chức năng. Trong đó sẽ xây dựng lại mộ của bà Cửu giai tài nhân họ Lê trên cơ sở nhờ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tư vấn về lối kiến trúc phù hợp với thứ bậc của bà này dưới thời vua Tự Đức.

Đề nghị xác minh thông tin có mộ liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất - ảnh 1

Cảng vụ hàng không miền Nam đã cho tạm dừng thi công các công trình ở đầu phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất sau khi nhận được thông tin khu đất này có khả năng có mộ tập thể của 600 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968. Ngoài những tấm ảnh ghi lại vị trí của ngôi mộ, ông Nguyễn Xuân Thắng (người cung cấp những thông tin về ngôi mộ - PV) cho biết, trong lần đầu tiên đi khảo sát hiện trường cùng Quân khu 7, ông đã tìm thấy 1 chiếc dép cao su nghi của bộ đội tại gần công trường đang thi công, rất may khu vực nghi vấn có mộ vẫn vẫn còn nguyên vẹn.

Xuân Phúc
Bình luận
vtcnews.vn