Sự kiện nổi bật trong tuần: Bão số 12 đổ bộ Nam Trung Bộ, băng giá xuất hiện ở Fansipan

Thời sựChủ Nhật, 05/11/2017 11:58:00 +07:00

Tuần đầu tiên của tháng 11 khép lại với hàng loạt thông tin được nhiều người quan tâm như: cơn bão số 12 đổ bộ Nam Trung Bộ gây hậu quả nghiêm trọng, băng giá xuất hiện ở Fansipan và vụ nam sinh giết người tình trong chung cư cao cấp.

PV VTC News tổng hợp những sự kiện nổi bật trong tuần: 

23131877_473629529701126_6957932281667649265_n-5-0657172-2232286 9

Bão số 12 đổ bộ Nam Trung Bộ gây hậu quả nghiêm trọng: Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, đến sáng 5/11, bão số 12 (tên quốc tế là Damrey - Con voi) đã khiến 27 người chết, 22 người mất tích, 529 nhà bị đổ sập, 28.070 nhà tốc mái và hư hỏng. Trong số 27 người chết, Bình Định có 3 người, Khánh Hòa 16 người, Lâm Đồng 3 người, Đăk Lắk 1 người, 4 người tử nạn do sự cố tàu vận tải. Trong 22 người bị mất tích, Bình Định có 4 người, Phú Yên 1 người và 17 người mất tích do sự cố tàu vận tải. 

2320171217478155785640751312786154n_guvb-1510562 11

Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa bão đón APEC: Tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 nhưng TP Đà Nẵng - nơi sắp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC vẫn chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão. Mưa to, gió giật mạnh đã khiến hàng loạt cây cối, các biển quảng cáo, pano trang trí phục vụ APEC tại TP Đà Nẵng bị ngã đổ. Trước thực trạng trên, tối 4/11, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gửi thư kêu gọi cán bộ chiến sỹ và nhân dân thành phố khắc phục hậu quả cơn bão số 12 gây ra để chuẩn bị cho APEC.

anh-2-1509420177_680x0-1314522 6

Băng giá xuất hiện ở Fansipan:  Sáng 31/10, mạng xã hội xuất hiện một số bức ảnh ghi lại hình ảnh nước đọng thành băng giá trên cành cây, nhà ga cáp treo trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai). Nhiều du khách bất ngờ vì chưa lập đông nhưng băng giá đã xuất hiện ở nóc nhà Đông Dương Fansipan. Một số người thích thú đã bẻ những tảng băng nhỏ hình lưỡi kiếm ở khu vực nhà ga để chụp ảnh.

untitled-1-1508567241461-1509685038706 8

Luân chuyển công tác Thượng tá Võ Đình Thường: Sáng 3/11, Đại tá Ngô Minh Đức - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định luân chuyển công tác đối với Thượng tá Võ Đình Thường - Phó phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an  Đồng Nai. Theo quyết định, Thượng tá Thường được luân chuyển về làm Phó phòng Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội ( PC64). Đây cũng là đơn vị cũ trước đây ông Thường làm việc và đảm đương chức vụ Đội trưởng 113. Theo Công an Đồng Nai, việc luân chuyển công tác đối với Thượng tá Thường là việc bình thường.

ho-khau_URRX_jpg 5

 Bỏ sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân: Chính phủ vừa thông qua Phương án của Bộ Công an về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Đồng thời bãi bỏ việc yêu cầu người dân phải xuất trình hộ khẩu, chứng minh nhân dân trong các thủ tục như thường trú, tạm trú, khai sinh, xuất nhập cảnh, đăng ký xe, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Sẽ không còn sổ tạm trú, và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong một số tờ khai về lý lịch cá nhân, người dân cũng không còn phải cung cấp các thông tin như ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký thường trú.

3019_tung_tyi_cqca-8-0850282 3

Nam sinh giết người tình trong chung cư cao cấp: 17h ngày 31/10, công an nhận được tin báo một người phụ nữ bị giết hại ở một tòa chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi (Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Kết quả xác định thi thể nạn nhân có nhiều vết  đâm ở vùng ngực và bụng. Chỉ sau 18 giờ phát hiện vụ án mạng, công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 1996), trú tại phố Vạn Phúc, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng hiện là sinh viên khoa Bóng rổ - Trường ĐH TDTT Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tùng đã khai nhận hành vi giết người cướp của. Được biết, trước khi gây án, Tùng và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. 

xe-co-dau-1509838368676 10

Ngày 17/10, ông Phạm Văn Quảng - trưởng thôn Sơn Tây (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên ) cùng một số phụ nữ chi bộ thôn đã chặn xe đám cưới của con trai bà Nguyễn Thị Thu để đòi 3 triệu đồng tiền làm đường bê tông còn nợ. Sau đó, chính quyền xã, huyện đã vào cuộc xử lý, giảng hòa. Sau nhiều tranh cãi, trưởng thông đã nhận lỗi và mong được gia đình bà Thu thông cảm. 

Video: Hành trình truy bắt kẻ giết người tình trong chung cư

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn