Sử dụng kính áp tròng quá lâu: một phụ nữ bị mù

Sức khỏeThứ Năm, 28/06/2012 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Chen đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mạc sau khi bị chẩn đoán nhiễm trùng do sử dụng kính áp tròng không đúng cách.

(VTC News) - Chen đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mạc sau khi bị chẩn đoán nhiễm trùng do sử dụng kính áp tròng không đúng cách.

Do làm việc lâu, người phụ nữ 22 tuổi này đã đeo kính áp tròng hơn 12 tiếng/ngày. Cô đã phải đến phòng cấp cứu ngay sau khi mắt phải bắt đầu sưng lên và thấy mờ mắt khi nhìn mọi thứ. Chen được chẩn đoán bị loét giác mạc và phải ở lại bệnh viện để điều trị.

Thị lực của cô chỉ hồi phục ở mức 2% sau khi điều trị, gần như là bị mù. Cô phải trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mác mới có thể phục hồi thị lực.

Lin Si-yuan, chuyên viên đo mắt tại bệnh viện Cathay cảnh báo, đeo kính áp tròng lâu ngày có thể dẫn đến nhiễm trùng mắt. Những người tự hào về việc sử dụng kính một lần hàng ngày và hàng tuần đơn giản là đang "chơi trò mạo hiểm" với thị lực của họ.

Để phản ứng lại hiện trạng thiếu kiến thức về thị lực nói chung, Hội nhãn khoa Đài Loan đã tổ chức sự kiện "Bảo vệ và chăm sóc giác mạc" nhằm giáo dục mọi người về việc có đôi mắt khỏe đẹp. Sự kiện này đẩy mạnh việc truyền bá kiến thức về sử dụng kính áp tròng và cách bảo dưỡng kính.

Bella

Bình luận
vtcnews.vn