Sự cố thuỷ điện Sông Bung 2: Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Thời sựThứ Tư, 14/09/2016 12:21:00 +07:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến sự cố công trình thuỷ điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu khắc phục sự cố công trình thuỷ điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

thuy-dien-song-bung-2-0910

Các lực lượng chức năng đang ráo riết tìm kiếm 23 người chưa liên lạc được 

Về việc khắc phục sự cố công trình thuỷ điện Sông Bung 2, Thủ tướng yêu cầu triển khai thêm một số nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo huyện Nam Giang và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xác minh cụ thể thiệt hại do sự cố, nhất là thiệt hại về người, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam cần huy động các lực lượng của địa phương, Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích và những người còn chưa liên lạc được.

“Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình theo quy định, xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình”, công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại của nhân dân do sự cố, kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Video: Cận cảnh sạt lở nặng hai bên bờ dưới đập thủy điện Sông Bung 2

thuy-dien-song-bung-3

 

Sáng 14/9, PV VTC News đã có mặt tại hiện trường sự cố ở hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 tại xã Zuôi, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo ghi nhận, lưu lượng nước tại thủy điện sông Bung 2 đã giảm rất nhiều, nhiều nơi trơ đáy. Lòng hồ thủy điện nhiều chỗ nham nhở, bung nứt do áp lực nước từ trên cao cuốn trôi. 

Tại khu vực thủy điện, các lực lượng từ quân đội, công an và cơ quan chức năng đang tìm kiếm 23 người chưa liên lạc được. 

Như báo điện tử VTC News đã đưa tin, vào 16h25’ ngày 13/9, khi nhà thầu HYCO4 cùng Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn đang tổ chức đắp đê quai hạ lưu và bơm thoát nước để đổ bê tông nút hầm dẫn dòng thì phát hiện tình trạng nước chảy vào hầm dẫn dòng với lưu lượng lớn gây ra sự cố. 

2 công nhân vận hành máy đào và một số thiết bị thi công đã bị nước cuốn trôi. Nạn nhân là Đặng Văn Tuyền (SN 1979, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, quê Phú Thọ).

Sự cố cũng làm hàng chục triệu mét khối nước tràn về hạ du, gây ngập lụt, cô lập nhiều bản làng. Trong đó có 3 ngôi nhà bị cuốn trôi.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn