Sự cố phân làn: Sở GTVT đổ lỗi cho dân

Thời sựThứ Tư, 12/10/2011 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho rằng việc phân làn đã có tín hiệu tích cực, những “sự cố” đều do… ý thức của người tham gia giao thông kém!

(VTC News) – Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội vừa khẳng định như vậy và dẫn chứng, qua  khảo sát trong thời gian thực hiện thí điểm phân làn, tách dòng phương tiện, hầu hết xe ô tô và đến 80% xe máy đã đi đúng phần đường của mình, chỉ còn một số ít vi phạm do cố tình hoặc lái xe từ nơi khác về còn  bỡ ngỡ.


Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 11/10, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết, qua thực hiện phân làn tại các tuyến Đại Cồ Việt -Trần Khát Chân, Giải Phóng, Phố Huế - Hàng Bài và Bà Triệu thì người tham gia giao thông bắt đầu nâng cao ý thức đi đúng làn đường.


Cùng với đó, tại các tuyến này cũng giảm thiểu các xung đột giao thông, giảm tai nạn giao thông. Qua khảo sát trong thời gian thực hiện thí điểm cho thấy, hầu hết xe ô tô và đến 80% xe máy đã đi đúng phần đường của mình, “chỉ còn một số ít vi phạm do cố tình hoặc lái xe từ nơi khác về còn  bỡ ngỡ” – ông Tân nhận định.


Cũng qua khảo sát, chưa đầy 1 tháng thực hiện phân làn, có 40 cột biển báo bị xoay lệch do va chạm, 23 cột bị hư hỏng phải thay mới và 138 cột bị gãy phải trồng lại. Ngoài ra, có 4 thanh tra giao thông bị va quệt thực hiện nhiệm vụ phân làn.


Nơi nào có người hướng dẫn thì người tham gia giao thông đi đúng làn (Ảnh: VTC News) 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn về việc phân làn, tách dòng phương tiện nhưng vẫn nảy sinh nhiều bất cập, trên các tuyến phố thực hiện phân làn vẫn có thể thấy tình trạng giao thông lộn xộn, khi lưu thông hết phần giải phân cách cứng thì ô tô, xe máy hòa làm một dòng, hở ra là vi phạm. Cùng với đó, giải phân cách một số nơi chưa hợp lý khiến người tham gia giao thông va quệt, tai nạn liên tiếp vì cột biển báo phân làn…


Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho rằng, những “sự cố” trên là do… ý thức của người tham gia giao thông kém!


Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Tân cũng cho biết, Sở GTVT Hà Nội đang lên phương án tổ chức phân làn tách dòng theo phương tiện trên tất cả các tuyến phố.


Không có người hướng dẫn thì mạnh ai nấy đi (Ảnh: VTC News) 

Theo đó, trong 3 tháng cuối năm nay Sở sẽ thực hiện phân làn, tách dòng phương tiện trên các tuyến: Yên Phụ - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt, Kim Mã (đoạn từ Voi Phục đến bến xe Kim Mã), Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung (Hà Đông) đoạn từ Ngã Tư Sở đến Lê Trọng Tấn (Hà Đông), Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai, Bắc Thăng Long – Nội Bài.


Trước đó, 5 tuyến phố đã được phân làn: gồm tuyến Kim Mã (đoạn Voi Phục - Bến xe Kim Mã), tuyến Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt (đoạn Lò Đúc - Kim Liên), tuyến Giải Phóng (đoạn Pháp Vân - Đại Cồ Việt), tuyến Phố Huế - Hàng Bài, tuyến Bà Triệu.


Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn