Sự cố khiến các thợ lặn cuối cùng suýt không thể ra khỏi hang sau khi giải cứu đội bóng Thái Lan

Thế giớiThứ Tư, 11/07/2018 16:00:00 +07:00

Máy bơm chính hút nước ra khỏi hang bất ngờ ngừng hoạt động khi các đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan đang tháo dỡ các bình dưỡng khí, sự cố suýt chút nữa khiến họ bị mắc kẹt lại trong hang.

Hệ thống máy bơm đã góp công lớn trong chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Hoang khi hút hàng trăm triệu lít nước ra khỏi hang Tham Luang Nang Non. 

Nhưng sau 18 ngày hoạt động liên tục, máy bơm chính bất ngờ ngừng hoạt động ngay sau khi đợt cứu hộ thứ 3 kết thúc ngày 10/7. 

thailand-cave-rescue-6-rt-jt-180707_hpEmbed_3x2_992

 Một số thợ lặn suýt bị kẹt lại trong hang vì sự cố máy bơm. (Ảnh: Reuters)

Các đặc nhiệm SEAL và đội hỗ trợ đảm nhận trách nhiệm dọn dẹp hang và tháo các bình dưỡng nhí không hề hay biết điều này cho tới khi họ nhận thấy mức nước ở 3 hang bắt đầu dâng cao. 

Hàng chục người có mặt trong hang khi đó ngay khi nhận ra điều bất thường đã bỏ lại hàng trăm bình dưỡng khí và tháo chạy khỏi hang. 

Theo ABC, một số bình dưỡng khí thuộc sở hữu của lực lượng đặc nhiệm SEAL trong khi số còn lại được vua Thái Lan tặng. 

Hôm 10/7, 5 thành viên cuối cùng của đội bóng Lợn Hoang được đưa ra khỏi hang an toàn, kết thúc chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ không biết mệt mỏi kéo dài 18 ngày của giới chức Thái Lan và lực lượng cứu hộ. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn