Sự cố giàn đèn trận đấu U23 Việt Nam: BTC cam kết không lặp lại ở SEA Games 31

SEA Games 32Thứ Tư, 20/04/2022 19:04:00 +07:00
(VTC News) -

Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ sẽ làm việc với cơ quan điện lực để đảm bảo sự cố giàn đèn trong trận giao hữu của U23 Việt Nam không lặp lại ở SEA Games 31.

"Sự cố đáng tiếc này là kinh nghiệm quý báu cho ban tổ chức địa phương. Phú Thọ cam kết sự cố này sẽ không xảy ra ở SEA Games 31", ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ nói về sự cố giàn đèn trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Một trong 4 giàn đèn của sân vận động Việt Trì 2 lần bị tắt, chỉ còn lại 5 bóng đèn sáng. 

Theo giải thích của nhân viên ban quản lý sân, nguyên nhân bóng đèn bị tắt là nguồn điện không đủ đáp ứng. Các giàn đèn của sân vận động Việt Trì vận hành bằng máy phát điện, không phải kết nối trực tiếp vào hệ thống điện lực của thành phố. Một trong các máy phát bị quá tải và không đủ cung cấp điện cho toàn bộ bóng trên giàn đèn.

Sự cố giàn đèn trận đấu U23 Việt Nam: BTC cam kết không lặp lại ở SEA Games 31 - 1

Giàn đèn sân Việt Trì 2 lần gặp sự cố trong trận giao hữu của U23 Việt Nam.

Sự cố này không xảy ra trong những lần chạy thử nghiệm hệ thống điện, ánh sáng của sân Việt Trì trước trận đấu. Ban tổ chức địa phương ngay lập tức làm việc với cơ quan điện lực để thay thế thiết bị cũng như tìm phương án dự phòng. 

Trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc tối qua (19/4) được xem là buổi tổng duyệt của ban tổ chức địa phương tỉnh Phú Thọ trước khi đăng cai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. 

Trong quá trình thực nghiệm, ban tổ chức địa phương sẽ tiếp tục khắc phục những điểm thiếu sót để đảm bảo không để sự cố xảy ra ảnh hưởng đến việc thi đấu của các đội tuyển tại SEA Games 31. 

Phú Thọ đăng cai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 - có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Ngoài ra, trong trường hợp đội chủ nhà vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục thi đấu vòng bán kết tại sân vận động Việt Trì.

"Ban tổ chức địa phương của tỉnh Phú Thọ dự kiến cho khán giả vào sân với số lượng tương đương 100% sức chứa của sân vận động Việt Trì. Về giá vé và cách thức phát hành, chúng tôi sẽ tham khảo thêm các cơ quan chuyên môn, như tài chính và thuế để làm sao bù đắp được một phần kinh phí tổ chức", ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết thêm.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp