Sư cô đam mê kinh dịch chọn thi Hán Nôm

Giáo dụcThứ Ba, 08/07/2014 12:18:00 +07:00

(VTC News) - Sự xuất hiện của sư cô Thích Ngọc Huệ trong ngày làm thủ tục thi đại học tại trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn (ĐHQGHN) khiến nhiều người chú ý.

(VTC News) - Sự xuất hiện của sư cô Thích Ngọc Huệ trong ngày làm thủ tục thi đại học tại trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn (ĐHQGHN) khiến nhiều người chú ý.

Năm 13 tuổi, sư cô Thích Ngọc Huệ xin vào chùa Tịnh Nam, xã Hùng Tiến (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) làm đệ tử. Trong quãng thời gian làm đệ tử trong chùa, sư cô vẫn theo học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Bán công Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
sư cô Thích Ngọc Huệ
Sư cô Thích Ngọc Huệ trước giờ làm thủ tục dự thi. (Ảnh:Nhung Vũ)
Sư cô Thích Ngọc Huệ sinh năm 1991, đi thi với tên thật là Trần Thị Tơ. Trước đây, sư cô đã theo học tại trường Trung cấp Phật giáo tại tỉnh Nam Định. Học xong 4 năm tại trường Trung cấp Phật giáo, sư cô thi tiếp lên Học viện Phật giáo Việt nam và hiện nay đang theo học tại đó.

Vói niềm đam mê kinh dịch nên sư cô đã quyết tâm ôn luyện để đăng ký thi khối C vào ngành Hán Nôm, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Sư cô chia sẻ: "Mọi người cứ bảo là tham, học nhiều, thi nhiều thế. Nhưng một mặt vì đam mê, muốn khám phá nhiều về Hán Nôm, một mặt muốn được tiếp xúc với môi trường giảng đường đại học nên tôi vẫn quyết tâm đi thi".
Sư cô Thích Ngọc Huệ cho biết cố gắng để đạt kết quả cao nhất
Sư cô Thích Ngọc Huệ cho biết cố gắng để đạt kết quả cao nhất
Trước giờ làm thủ tục dự thi, sư cô có vẻ khá lo lắng. Mọi ánh mắt của các bạn sinh viên, thí sinh cùng phòng hướng về mình khiến sư cô càng căng thẳng hơn.

Sư cô tâm sự thêm rằng đã hơn 4 năm không động tới sách vở phổ thông, lần này đi thi tự ôn, tự học nên sư cô cũng khá hoang mang, sợ không có được đầy đủ kiến thức như các em sinh viên thi cùng năm nay.

Môn thi khiến sư cô lo lắng nhất là môn Lịch sử. Tuy nhiên, sư cô Thích Ngọc Huệ cũng cho biết sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả cao nhất.

Sư cô Thích Ngọc Huệ hy vọng sẽ thi đỗ ngành Hán Nôm tại ngôi trường này để không phụ lòng động viên, mong mỏi của sư phụ tại chùa nơi sư cô đang tu tập.

Nhung Vũ.

Bình luận
vtcnews.vn