Steve Darby: 'Tuyển Anh gạt bỏ ám ảnh quá khứ, có thể đấu luân lưu với Italy'

Euro 2020Chủ Nhật, 11/07/2021 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia Steve Darby cho rằng đội tuyển Anh đang hội tụ đủ yếu tố thể lực và tâm lý để chơi tốt trận chung kết EURO 2020 với Italy.

Steve Darby là chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm người Anh, từng làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á như Thái Lan, Australia. Năm 2001, ông Darby giúp đội nữ Việt Nam vô địch SEA Games sau chiến thắng 4-0 trước Thái Lan ở chung kết. 

Trong bài viết gửi tới VTC News, chuyên gia Darby đánh giá tuyển Anh sẽ chơi thực dụng, an toàn trước Italy, sau đó tận dụng ưu thế thể lực và sức mạnh để định đoạt trận đấu. 

Là CĐV trung thành của Anh, HLV Darby khẳng định ông sẽ thưởng thức từng khoảnh khắc, đồng thời làm điều mà mọi CĐV Anh đều làm trong những ngày này, đó là cổ vũ và chờ đợi tuyển Anh "đưa bóng đá trở về nhà". 

Steve Darby: 'Tuyển Anh gạt bỏ ám ảnh quá khứ, có thể đấu luân lưu với Italy' - 1

Anh vô địch EURO 2020? 

Tuyển Anh không ám ảnh quá khứ 

Bóng đá trở về nhà hay cập bến thành phố Rome? Đó là câu hỏi của các CĐV bóng đá trong những ngày gần đây. Điều này cũng tương đương với câu hỏi: Anh hay Italy sẽ vô địch EURO 2020?

Đội tuyển Anh hiện tại khiến tôi nhớ lại về tuyển Việt Nam. Cả hai đều được xây dựng trên nền tảng tập thể tốt, thay vì dựa dẫm vào một vài cá nhân.

Đội bóng nào sẽ vô địch EURO 2020?

Tuy nhiên, từng có thời tuyển Việt Nam chỉ xoay quanh một vài cá nhân như Nguyễn Hồng Sơn (cầu thủ Việt Nam giỏi nhất tôi từng biết), Lê Huỳnh Đức, Thạch Bảo Khanh hay Lê Công Vinh - người từng khiến tôi mất rất nhiều tiền khi ghi bàn ở chung kết AFF Cup 2008, lúc tôi làm việc cho Thái Lan. 

Đội tuyển Anh cũng thế. Cái thời "Tam sư" phụ thuộc vào các ngôi sao đã trôi rất xa. Tuyển Anh hiện tại là một tập thể đúng nghĩa. Harry Kane được kỳ vọng là ngôi sao số 1, nhưng cậu ấy chưa đáp ứng vai trò. Raheem Sterling cũng chưa chắc. Mọi CĐV đều đang muốn Jack Grealish trở thành người hùng.

Steve Darby: 'Tuyển Anh gạt bỏ ám ảnh quá khứ, có thể đấu luân lưu với Italy' - 2

Kane sa sút phong độ, Anh vẫn thắng như chẻ tre. 

Với tôi, những cầu thủ Anh tốt nhất từ đầu giải là Harry Maguire - cầu thủ có tố chất lãnh đạo và đẳng cấp phòng ngự rất cao, bên cạnh tiền vệ Kalvin Phillips.

Vài năm trước, Phillips chỉ là cầu thủ dạng trung bình, chơi bóng cho Leeds United ở giải hạng Nhất. Từ khi chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa, Phillips đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy thắng tranh chấp và lấp đầy mọi khoảng trống ở hàng tiền vệ. Phillips là người hùng thầm lặng của Anh.

Ở trận đấu tới đây, nỗi ám ảnh lịch sử sẽ không tác động đến tuyển Anh. Các cầu thủ Anh đang có tâm lý tốt. Họ còn rất trẻ. Có người nghĩ họ sẽ vỡ vụn dưới áp lực, nhưng cũng có người hiểu rằng sức trẻ là điều cần thiết, bởi những cầu thủ như thế sẽ không sợ hãi hay vướng bận quá khứ. 

Tôi cho rằng tuyển Anh chưa chơi tốt ở EURO 2020, ngoại trừ trận thắng Ukraine. Dù vậy, Anh rất tàn nhẫn và chuyên nghiệp. Đây không phải đội tuyển được xây dựng với nhiệm vụ trình diễn hay giải trí. Họ luôn đá với 2 tiền vệ phòng ngự - minh chứng cho thấy Anh chơi thực dụng thế nào. 

Steve Darby: 'Tuyển Anh gạt bỏ ám ảnh quá khứ, có thể đấu luân lưu với Italy' - 3

Maguire là chỗ dựa vững chắc của hàng thủ Anh. 

Nếu ai đó chỉ trích tiền vệ Anh chơi quá an toàn và thiếu sáng tạo, điều đó hoàn toàn đúng. Declan Rice và Kalvin Phillips đều thi đấu cẩn thận và chủ yếu chuyền bóng cho các tiền vệ còn lại.

Steve Darby: 'Tuyển Anh gạt bỏ ám ảnh quá khứ, có thể đấu luân lưu với Italy' - 4

HLV Steve Darby: U23 Viet Nam da xau xi thi da sao? hinh anh

Tuyển Anh cần chơi an toàn, cẩn trọng, đừng để thủng lưới trước Italy.

Steve Darby

Các mũi tấn công khác như Sterling và Kane cũng có những nhiệm vụ riêng. Sterling rê dắt rất tốt và đôi khi mất bóng, nhưng cậu ấy luôn cố gắng thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương, nhất là khi Kane di chuyển lùi sâu.

Mason Mount đang chơi như một số 10 hoặc cầu thủ kiến thiết lối chơi. Cầu thủ sáng tạo nhất là Grealish thì đang ngồi trên ghế dự bị. 

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chiến thắng. HLV Gareth Southgate đang làm tốt phần việc của mình. 

Ở trận này, tuyển Anh cần chơi như cách họ đã chơi xuyên suốt giải đấu. Hãy chơi an toàn, cẩn trọng, đừng để thủng lưới trước Italy. Sau đó, HLV Southgate sẽ dựa vào băng ghế dự bị chất lượng để trình diễn lối chơi tấn công ở thời điểm cuối trận.

Đội tuyển Anh đang có nền tảng thể lực lý tưởng. Các cầu thủ chơi ở giải đấu cạnh tranh như Ngoại hạng Anh, nên luôn có sự chuẩn bị tuyệt vời trong cả EURO 2020.

Steve Darby: 'Tuyển Anh gạt bỏ ám ảnh quá khứ, có thể đấu luân lưu với Italy' - 5

Anh có đội hình đồng đều. 

Hãy cố cầm hòa Italy trước 

Italy là đội bóng giàu cá tính, được định nghĩa bởi chính hai trung vệ lão luyện là Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Italy có tuyến tiền vệ giàu kỹ thuật, thủ môn đầy tài năng và các tiền đạo nhanh như chớp. Italy có cá nhân xuất chúng, nhưng họ chơi như một tập thể thống nhất, chứ không phải những cá nhân rời rạc.

Trận đấu này sẽ đặc biệt nóng ở tuyến giữa, bởi Italy đang sở hữu những tiền vệ thượng hạng. Họ có hàng tiền vệ mạnh nhất giải đấu năm nay. Jorginho, Nicolo Barella và Marco Verratti đều rất hay. Ngoài ra, HLV Roberto Mancini còn có Manuel Locatelli trên ghế dự bị.

Nếu muốn thắng, tuyển Anh buộc phải đánh bại hàng tiền vệ 3 người này. Italy bị Tây Ban Nha áp đảo ở bán kết, nhưng Anh không thể đá theo cách tương tự. HLV Southgate không có trong tay những cầu thủ sáng tạo. Ngược lại, Tây Ban Nha dù cầm bóng hay nhưng lại thiếu tiền đạo "sát thủ". Nếu có Kane, Tây Ban Nha đã vào chung kết.

Video: Italy hạ Tây Ban Nha trên chấm luân lưu 

Tuyển Anh phải cầm chân Italy rồi mới nghĩ tới việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Bàn mở tỷ số sẽ là khía cạnh quan trọng nhất ở trận này. 

Tôi linh cảm khoảnh khắc cá nhân có thể sẽ xuất hiện. Anh có thể thắng bằng sự xuất thần của tiền đạo, nhưng cũng có thể thua bởi lỗi ngớ ngẩn ở hàng thủ, nhất là vị trí của thủ môn Jordan Pickford. Ngược lại, tôi không nghĩ các hậu vệ Italy sẽ mắc lỗi ngớ ngẩn đâu. 

Tuyển Anh phải chơi chắc chắn, bởi Italy rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Nền bóng đá này sản sinh ra những cầu thủ có độ lỳ đáng nể về tâm lý. 

Thật may mắn khi trận chung kết diễn ra vào Chủ nhật, nên không ai phải bỏ công, bỏ việc để xem Anh đá. Nếu tuyển Anh thắng, CĐV sẽ nghỉ việc vào thứ Hai? Có thể đấy.

Steve Darby: 'Tuyển Anh gạt bỏ ám ảnh quá khứ, có thể đấu luân lưu với Italy' - 6

Nước Anh đang ngập trong bầu không khí lễ hội. 

Họ sẽ uống rất nhiều bia, quên đi nỗi lo COVID-19 hay giãn cách xã hội. Cả nước Anh đang phát cuồng vì bóng đá. Đó là điều tồn tại duy nhất, lấp đầy mọi trang báo cũng như mạng xã hội. 

Tôi sẽ xem và thưởng thức trận chung kết một mình. Tôi không thích hòa lẫn với đám đông, khi phải lắng nghe những CĐV chưa từng đá bóng đi chỉ trích các cầu thủ, hoặc nói Southgate phải làm gì. Hay một gã béo nói cầu thủ không đủ thể lực. Điều đó không hay chút nào. Một mình tận hưởng trận đấu vẫn là tuyệt vời nhất. 

Trái tim tôi muốn Anh vô địch, nhưng lý trí lại hơi nghiêng về Italy. Một trận đấu khó khăn và có thể được định đoạt trên chấm luân lưu. 

Steve Darby
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp