Starbucks treo thưởng hơn 1.000 tỷ đồng cho CEO

Kinh tếThứ Năm, 12/12/2019 11:15:00 +07:00

Theo Bloomberg, Starbucks trao cho CEO Kevin Johnson giải thưởng trị giá 50 triệu USD (khoảng 1.158 tỷ đồng) nếu công ty đạt lợi nhuận cao trong 3 năm tới.

Cụ thể, Kevin Johnson sẽ thu toàn bộ số tiền mặt trên nếu lợi nhuận cổ phiếu của Starbucks trong 3 năm tới kết thúc ngày 30/9/2022 vượt quá ít nhất 80% các công ty S&P 500.

Khoản tiền này sẽ giảm dần nếu lợi nhuận ở mức thấp hơn và sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn nếu con số này dưới 40%.

Starbucks1

 CEO Kevin Johnson của Starbucks. (Ảnh: Bloomberg)

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Rosalind Brewer cũng nhận được một phần thưởng trị giá 10 triệu USD với các điều khoản tương tự.

Kevin Johnson (59 tuổi) đảm nhận vị trí CEO vào năm 2017 sau khi người sáng lập Howard Schultz nghỉ việc. Johnson nhận được khoản thu nhập cố định hàng năm khoảng 15,6 triệu USD, bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các ưu đãi dài hạn. Các giải thưởng đặc biệt này thường đi kèm với mức lương định kỳ của CEO.

Cũng theo Bloomberg, mỗi nhân viên của Starbucks nhận được khoản bồi thường trị giá 12.754 USD (tương đương 295,6 triệu đồng) vào năm 2018, bao gồm tiền lương, lợi nhuận từ cổ phiếu và cả nhân viên bán thời gian.

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn