Southern Bank bị xóa sổ, đại gia Trầm Bê hết cơ hội ‘vượt rào’

Kinh tếThứ Ba, 19/07/2016 07:38:00 +07:00

Sau khi sáp nhập vào Sacombank, cái tên Southern Bank hoàn toàn bị xóa sổ và gia đình đại gia ngân hàng Trầm Bê hết cơ hội “vượt rào”.

Trước khi sáp nhập vào ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (Southern Bank) thường xuyên bị báo chí “điểm danh” vì gia đình đại gia Trầm Bê liên tục vi phạm tỷ lệ sở hữu.

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực từ 1/1/2011 thì một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% và cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Thế nhưng, trong nhiều năm liền, gia đình ông Trầm Bê vi phạm cả 2 quy định về sở hữu cá nhân và sở hữu của cả gia đình. Trong những ngày tháng tồn tại cuối cùng của Southern Bank, ông Trầm Bê vượt sở hữu 3,36% còn con gái Trầm Thuyết Kiều vượt sở hữu 2,36%. Gia đình ông Trầm Bê sở hữu 20,81%, vượt 0,81% so với quy định.

gia-dinh-tram-be-1

Ông Trầm Bê và các con Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa

Hết thời “vượt rào”

Tình trạng “vượt rào” này chỉ chấm dứt khi Southern Bank sáp nhập vào Sacombank kể từ 1/10/2015.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Sacombank được tổ chức vào ngày 11/7/2015 đã thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần sáp nhập là 1 cổ phần của Southern Bank hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank. Ngoài ra, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập.

Sự thay đổi này khiến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của gia đình đại gia ngân hàng Trầm Bê giảm đáng kể tại Sacombank. Tới nay, gia đình ông Trầm Bê không còn “vượt rào” tỷ lê sở hữu nữa.

Cụ thể, theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm, ông Trầm Bê, người đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Sacombank đang nắm giữ gần 26,6 triệu cổ phiếu STB, tương ứng tỷ lệ 1,467% vốn Sacombank.

Là người có sức ảnh hưởng lớn nhất nhưng ông Trầm Bê lại “nhường” tài sản cho con trai, Theo đó, người nắm giữ lượng cổ phiếu STB nhiều nhất trong gia đình ông Trầm Bê là con trai cả của ông- Trầm Trọng Ngân. Vị thiếu gia ngân hàng này sở hữu 89,2 triệu cổ phiếu STB, tương ứng 4,731% vốn Sacombank, thấp hơn một chút so với mức “trần” 5% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Con trai thứ 2 của ông Trầm Bê là Trầm Khải Hòa sở hữu 33,3 triệu cổ phiếu STB, tương ứng 1,769% vốn Sacombank. Con gái Trầm Thuyết Kiều và con rể Lê Trọng Trí lần lượt nắm giữ 27 triệu cổ phiếu STB (1,435%) và 2 triệu cổ phiếu STB (0,11%).

Tài sản hao hụt

2015 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của Sacombank. Một trong những sự kiện đó là Southern Bank sáp nhập vào Sacombank. Và cũng trong năm 2015, Sacombank chứng kiến đà xuống dốc về lợi nhuận.

Lãi ròng của ngân hàng trong năm 2015 chỉ đạt 1.146 tỷ đồng, giảm 1.060 tỷ đồng, tương ứng 48% so với năm 2014. Tới năm 2016, tình trạng tuột dốc tiếp tục xảy ra tại Sacombank. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2016 của Sacombank chỉ đạt 162 tỷ đồng, giảm 475 tỷ đồng, tương ứng 75% so với cùng kỳ năm 2015.

Kết quả kinh doanh tụt hậu của Sacombank khiến cổ phiếu STB có màn trình diễn kém ấn tượng. Trong khi các cổ phiếu ngân hàng khác như VCB, BID hay CTG tăng mạnh, VCB thậm chí còn lập các kỷ lục mới, STB lại đi lùi.

Tính từ cuối năm 2015 tới 18/7/2016, cổ phiếu STB giảm 1.000 đồng/CP xuống 12.100 đồng/CP. Đà giảm này của STB khiến gia đình ông Trầm Bê chịu thiệt hại không nhỏ. Bản thân giá trị cổ phiếu STB do ông Trầm Bê nắm giữ giảm giá trị khoảng 28 tỷ đồng.

Là cổ đông cá nhân lớn nhất tại Sacombank, ông Trầm Trọng Ngân mất hơn 89 tỷ đồng trong hơn 7 tháng qua. Trong khi đó, tài sản trên thị trường chứng khoán của Trầm Khải Hòa hao hụt hơn 33 tỷ đồng. Vợ chồng cô con gái Trầm Thuyết Kiều mất gần 30 tỷ đồng.

Như vậy, cả gia đình đại gia ngân hàng Trầm Bê đã hao hụt 180 tỷ đồng.

Bảo Linh
Bình luận
vtcnews.vn