Sốt 'thuê vợ' ở Thái Lan

Thế giớiThứ Bảy, 06/10/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Dịch vụ thuê vợ ở Thái Lan đang thu hút khá nhiều khách du lịch, những cô vợ hờ này được gọi bằng tiếng lóng là 'trân châu đen'.

(VTC News) - Dịch vụ 'thuê vợ' đang rất sốt ở Thái Lan khi ngày càng nhiều đàn ông ngoại quốc tới đất nước này tìm cho mình một cô 'vợ hờ' hay còn gọi là 'trân châu đen'.

Trong bài viết đăng trong mục Du lịch của trang mạng Sina, một phóng viên đã kể lại câu chuyện "Khám phá 'trân châu đen' ở xứ sở Chùa Vàng".

Dễ dàng bắt gặp những chàng trai ngoại quốc tay trong tay với 'Trân châu đen' trên một số con phố ở Thái Lan 

A Thủy, hơn 30 tuổi là người gốc Hoa nhưng sống ở đảo Phuket, Thái Lan. Anh nói tiếng Trung khá tốt và chính là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn du khách Trung Quốc trong lần đầu tiên đặt chân tới xứ Chùa Vàng.

Ngoài việc nói về  văn hóa, lịch sử, con người Thái Lan, A Thủy cũng không quên giới thiệu dịch vụ “thuê vợ” đang thịnh hành ở đây.

Sau khi nghe A Thủy nói về “trân châu đen”, để thỏa mãn sự tò mò, phóng viên Trung Quốc đã đề nghị A Thủy dẫn đi khám phá dịch vụ “thuê vợ”.

Khi cùng A Thủy đến bãi biển Padong ở tỉnh Phuket, Thái Lan lúc hoàng hôn, A Thủy nói: “Hầu hết những cặp tình nhân trên bãi biển này đều đang sử dụng dịch vụ “thuê vợ”.


'Trân châu đen' xuất hiện trên một số tuyến phố đông đúc ở Thái Lan 

Phóng viên Trung Quốc nói anh ta đã ghi lại được nhiều bức ảnh về những anh chàng ngoại quốc phong độ, cường tráng, những cô gái bản địa nhẹ nhàng, duyên dáng ở bãi biển Padong.

Theo giới thiệu của A Thủy, những cô vợ hờ này không chỉ phải làm nhiệm vụ của một người vợ, mà họ còn làm hướng dẫn viên cho những ông chồng ngoại quốc.


Với hy vọng tìm được một  ông chồng ngoại quốc giàu có 

Còn những ông chồng ngọai quốc sẽ cung cấp kinh phí, chỗ ở, thậm chí là quần áo cho những “trân châu đen”.

Việc sử dụng dịch vụ “thuê vợ” ở Thái Lan không có thời hạn cụ thể, nó có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí từ vài tháng đến cả đời.

Bóng dáng 'Trân châu đen' ngày càng nhiều hơn 

Khách ngoại quốc có vẻ hào hứng với dịch vụ 'thuê vợ' này 

Tuy nhiên, rất ít đàn ông ngoại quốc chịu sống với 'trân châu đen' cả đời. Dù họ rất thích thú với dịch vụ “thuê vợ” ở đây.

Hàng năm, họ trở lại Thái Lan và ở lại vài tháng với 'vợ hờ', sau đó thì 'mỗi người một nơi'.Những 'trân châu đen' may mắn gặp được người đàn ông ngoại quốc giàu có, thì hàng tháng được gửi tiền sinh hoạt phí, được sắm nhà to, xe hơi, thậm chí là có thể sinh con cho họ.

Nếu may mắn hơn nữa, những cô gái này sẽ được người ngoại quốc lấy về làm vợ chính thức.Những 'trân châu đen' thường hoạt động vào ban đêm. Họ xuất hiện chủ yếu ở những quán bar, câu lạc bộ để tìm khách ngoại quốc.

Khách hàng chủ yếu của họ là người da đen hoặc người da trắng. Ở Thái Lan, ngành công nghiệp 'trân châu đen' phát triển khá mạnh mẽ và phổ biến, phóng viên Trung Quốc viết trên trang mạng Sina.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn