'Sống trong sợ hãi' giữa thủ đô: Di dời dân khẩn cấp

Thời sựThứ Hai, 15/07/2013 03:15:00 +07:00

(VTC News) - Dân sống trong khu nhà C8 Giảng Võ (Hà Nội), có thể bị sập bất cứ lúc nào, cần được di dời khẩn cấp.

(VTC News) - Dân sống trong khu nhà C8 Giảng Võ (Hà Nội), có thể bị sập bất cứ lúc nào, cần được di dời khẩn cấp.

Sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các khu nhà chung cư cũ E6 Thành Công và C8 Giảng Võ, Sở Xây dựng đã gửi UBND TP.Hà Nội ý kiến đề nghị di dời gấp dân sống tại khu chung cư C8 Giảng Võ.

Theo kết quả kiểm tra, nhà đơn nguyên 3 của chung cư C8 Giảng Võ nguy hiểm cấp độ D, tức mức nguy hiểm tổng thể. Theo đó, độ nghiêng của khối nhà bên phải cầu thang đã vượt quá giới hạn cho phép. Cầu thang có thể bị sập bất cứ lúc nào.

E6 Thành Công
Một số nhà xuống cấp, hư hỏng ở mức độ nguy hiểm sẽ được di dời. (Ảnh: Minh Chiến) 

Tình trạng này sẽ càng nguy hiểm hơn trong mùa mưa bão sắp tới. Do đó, việc di dời dân phải được thực hiện càng sớm càng tốt.

Qua khảo sát, nhà đơn nguyên 1 và 2 của khu này cũng bị lún lệch. Dấu hiệu xuống cấp rõ nhất được nhận biết qua tường, sàn, lan can... thường xuyên bị ngấm nước; cốt théo hoen gỉ, bê tông nhiều chỗ bị nứt vỡ.

Cũng theo đơn vị kiểm tra, cả hai đơn nguyên nhà lắp ghép E6 Thành Công ở mức nguy hiểm cấp C, tức nguy hiểm cục bộ. Riêng đơn nguyên 1 đã lún lệch, biến dạng, rất nguy hiểm.





Diệp Vy
Bình luận