Sóng to gió lớn, một thuyền trưởng thiệt mạng

Thời sựThứ Ba, 16/09/2014 07:35:00 +07:00

Gió to sóng lớn, ghe cào chao đảo, hất ngã thuyền trưởng Đoàn Văn Cảnh khiến ông này thiệt mạng.

Gió to sóng lớn, ghe cào chao đảo, hất ngã thuyền trưởng Đoàn Văn Cảnh khiến ông này thiệt mạng.

Chiều 15/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đã làm thủ tục bàn giao thi thể ông Đoàn Văn Cảnh cho gia đình đưa về Kiên Giang an táng. Theo người thân, nạn nhân 49 tuổi này có tiền sử bệnh tim, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, cam kết không khiếu nại.

Trước đó một ngày, tàu KG 9114 TS do ông Cảnh làm thuyền trưởng đang neo đậu cách đảo Hòn Chuối của Cà Mau khoảng 4 hải lý để chuyển cá sang tàu khác thì gặp gió to sóng lớn. Ông Cảnh được cho là bị hất ngã xuống sàn tàu rồi tắt thở. Nạn nhân được các thuyền viên đưa vào Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo, xử lý theo quy định.

Trong ngày 15/9, lực lượng biên phòng Cà Mau cũng đã phối hợp cùng cơ quan chức năng trục vớt sà lan chở đá từ Kiên Giang về Cà Mau bị sóng to gió lớn đánh chìm gần cửa biển Lung Ranh của huyện U Minh (Cà Mau). Lúc bị nạn khoảng 23h ngày 14/9, trên tàu có 3 người do anh Nguyễn Thành Trực (44 tuổi, ngụ Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Đến rạng sáng 15/9, bộ đội biên phòng Khánh Hội (U Minh) đã phối hợp cùng phương tiện đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương cứu sống 3 nạn nhân khi đang trôi dạt trên biển.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn