Năm nhuận được tính thế nào?

Khám pháThứ Bảy, 29/02/2020 07:25:18 +07:00
(VTC News) -

Năm nhuận là sự kiện xảy ra 4 năm một lần, khi tháng 2 có thêm ngày 29 và một năm sẽ có 366 ngày.

Video: Năm nhuận được tính như thế nào? (Nguồn: GenK)
 

 

Ngày 29/2, Google thay đổi giao diện doodle đánh dấu sự kiện năm nhuận 2020 sau 4 năm mới xảy ra 1 lần. Năm nay, ngày này rơi vào thứ bảy.

Như vậy, một năm thông thường sẽ có 365 ngày, nhưng đối với năm nhuận một năm có 366 ngày theo dương lịch và có 13 tháng tính theo âm lịch.

Theo cách tính dương lịch, để quay hết một vòng xung quanh mặt trời,Trái Đất mất khoảng 365,25 ngày. Theo quy ước một năm có 365 ngày, như vậy mỗi năm sẽ thừa ra 0,25 ngày tức 6h, 4 năm sẽ dư ra một ngày hay 24h và một thế kỷ (100 năm) sẽ dư ra gần một tháng.

Để tránh những sai sót này thì các nhà làm lịch đã quy ước cứ 4 năm thêm 1 ngày vào tháng 2 dương lịch. Ngày đó được gọi là ngày nhuận và những năm có ngày nhuận tháng 2 thì được gọi là năm nhuận dương lịch.

Năm nhuận được tính thế nào? - 1

Google thay đổi giao diện doodle để kỷ niệm sự xuất hiện của năm nhuận 366 ngày chỉ xảy ra 4 năm một lần. (Ảnh chụp màn hình)

Tính theo lịch âm, một tháng có 29,53 ngày nên một năm Âm lịch sẽ làm tròn là 354 ngày, ít hơn dương lịch 11 ngày. Vậy 3 năm sẽ ít hơn 33 ngày, thời gian này sẽ tích lũy thành một tháng.
Vì vậy, sau 3 năm tính theo âm lịch ta sẽ có một tháng dư, tháng dư được thêm vào năm nhuận được gọi là tháng nhuận, để năm âm lịch và dương lịch không sai nhau nhiều.

Cách tính năm nhuận rất đơn giản. Theo lịch dương, cứ 4 năm sẽ có 1 ngày nhuận vậy lấy số năm chia hết cho 4 nếu không dư thì năm đó là năm nhuận.

Đối với cách tính của lịch âm, theo tính toán của người xưa, cứ trong vòng 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận. Với cách tính này sẽ có dư ra 7 tháng nhuận, được đặt vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

Vì vậy, muốn tính năm nhuận ta chỉ cần lấy năm Dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho ra các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó sẽ có tháng nhuận.

Theo cách tính trên ta lấy, 2020 chia 19 sẽ ra số dư là 6, vậy năm 2020 là năm nhuận. Đồng thời theo lịch âm, tháng nhuận của năm 2020 rơi vào tháng 4. Như vậy năm 2020 sẽ có 2 tháng 4. 

Hạ Vũ(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp