Bác sỹ Vũ Hán bị đổi màu da sau thời gian điều trị COVID-19 giờ ra sao?

Khám pháThứ Năm, 14/05/2020 13:15:00 +07:00
(VTC News) -

Sắc tố da của vị bác sỹ Vũ Hán từng bị đổi màu da sau thời gian điều trị COVID-19 đang dần trở lại bình thường.

Bác sĩ Yi Fan nhiễm virus SARS-CoV-2 hồi tháng 1 khi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. 

Sau một thời gian điều trị, sắc tố da của bác sỹ Yi bị thay đổi. 

Bác sỹ Vũ Hán bị đổi màu da sau thời gian điều trị COVID-19 giờ ra sao? - 1

Bác sỹ Yi Fan đang trở về màu da ban đầu. (Ảnh: CCTV)

Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là do một loại thuốc kháng sinh mà bác sỹ Yi sử dụng trong quá trình điều trị. 

Giáo sư Duan Jun, phó trưởng Khoa Khoa Điều trị Tích cực tại Bệnh viện Hữu Nghị Trung Quốc - Nhật Bản, cho biết bệnh nhân được tiêm Polymyxin B khiến sắc tố da bị thay đổi. 

Ông này tin rằng màu da của bác sỹ Yi sẽ trở lại bình thường sau khi bệnh nhân hồi phục. 

Hình ảnh mới đây được đăng phát trên đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho thấy da của bác sỹ Yi đang trở lại màu sắc như bình thường sau khi ông từ viện trở về nhà vào tuần trước. 

Tuy nhiên, một bác sỹ khác cũng đổi màu da trong quá trình điều trị COVID-19 vẫn đang phải nằm viện điều trị do tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. 

Diệu Hoa(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn