13 loài vật có thể bị tuyệt chủng sau thảm họa cháy rừng ở Australia

Khám pháThứ Ba, 14/01/2020 13:13:36 +07:00
(VTC News) -

Sau thảm họa cháy rừng tại Australia, 13 loài vật được dự báo có thể biến mất vĩnh viễn.

Nhiều nhà bảo tồn cho rằng vụ cháy rừng tại Australia có thể khiến cho nhiều sinh vật, đặc biệt là với những loài không biết bay bị tuyệt chủng.

Trong đó, 3 loài có nguy cơ cao nhất là ếch corroboree phương Nam sống trên dãy Alps Australia, chim hút mật regent sống trên dãy núi Blue và vẹt đất phương Tây ở Cape Arid.

Bên cạnh đó, danh sách này còn có thêm vẹt đất phương Đông sống tại bang Victoria và thú có túi dunnart đảo Kangaroo.

13 loài vật có thể bị tuyệt chủng sau thảm họa cháy rừng ở Australia - 1

Vẹt đất phương Đông có nhiều khả năng bị tuyệt chủng sau thảm họa cháy rừng ở Australia. (Ảnh: Pinterest)

Trên tờ Daily Star, Giáo sư Sarah Legge của Đại học Quốc gia Australia cho rằng, vụ cháy rừng đã de dọa hàng chục loài, trong đó một số gần như bị thiêu rụi hoàn toàn bởi hỏa hoạn.Trong khi đó, nhà sinh thái học Chris Dickman của Đại học Sydney ước tính hơn một tỷ động vật đã bị chết trong vụ cháy rừng mới đây.

Giáo sư John Woinarski, thuộc Đại học Charles Darwin khẳng định việc suy luận rằng nhiều sinh vật phải gánh chịu hậu quả thảm khốc là có lý.

Hiện các nhà bảo tồn Australia đã gửi đơn yêu cầu Chính phủ cử các nhà khoa học của nước này đến những khu vực bị đe dọa nhằm nỗ lực ngăn cản thảm họa tuyệt chủng. Họ cũng gửi thư tới Bộ trưởng Môi trường Sussan Ley, đề nghị tăng cường các nỗ lực bảo vệ sinh vật hoang dã.

Hạ Vũ(Theo Daily Star)
Bình luận
vtcnews.vn