Sóng đánh vỡ tàu, nhiều ngư dân bị thương

Thời sựThứ Tư, 05/10/2011 12:10:00 +07:00

(VTC News) – Trên đường vào bờ tránh bão số 6, một số tàu cá của ngư dân miền Trung đã gặp nạn, khiến nhiều ngư dân bị thương.

(VTC News) – Trên đường vào bờ tránh bão số 6, một số tàu cá của ngư dân miền Trung đã gặp nạn, khiến nhiều ngư dân bị thương.

Chiều 4/10, Đồn biên phòng Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, 3 ngư dân đi trên tàu cá BĐ 96504-TS của ông Nguyễn Gọn (69 tuổi, ở xã Hoài Hải) vẫn đang phải cấp cứu tại bệnh viện.


Trước đó, tối 3/10, trên đường
về bến trú bão, tàu cá này đã bị sóng lớn đánh mất lái, đâm vào bờ kè, chiếc tàu vỡ vụn rồi chìm hẳn.


Trên tàu lúc này có 7 ngư dân, trong đó 4 người may mắn bơi được vào bờ. 3 người còn lại bị thương nặng được lực lượng biên phòng đưa đi cấp cứu. Ông Nguyễn Xê (48 tuổi) bị gãy tay phải; anh Nguyễn Đình Quốc (20 tuổi) xây xát khắp người; riêng anh Trương Văn Phúc (34 tuổi) bị rơi xuống biển, đập đầu vào đá, chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.


Hiện, tại khu vực tàu bị nạn vẫn còn sóng to gió lớn nên chưa thể trục vớt tàu và tài sản. Ư
ớc tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.


Ảnh hưởng bão số 6, vùng biển miền Trung đang động dữ dội 

Trong khi đó tại Quảng Ngãi, rạng sáng ngày 4/10, khi đang trên đường chạy vào cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) để tránh bão, tàu cá QNg1824-TS của ông Nguyễn Nin (ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh) bị chết máy trôi dạt trên biển, sau đó bị sóng nhấn chìm.


10 ngư dân đi trên tàu bị rơi xuống biển, phải cố gắng hết sức bơi vào rạng san hô gần đó và chờ được cứu nạn. Do bị va đập trong khi bơi, cả 10 ngư dân đều bị thương. Đến trưa cùng ngày, một số tàu cá ở địa phương đã phát hiện và đưa tất cả vào bờ an toàn.


Theo báo cáo nhanh về công tác triển khai phòng chống bão số 6 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Bộ đội Biên phòng: Đến chiều 4/10 cơ quan này đã kiểm đếm, thông báo, kêu gọi được 35.993 tàu, thuyền/164.151 lao động và 869 bè/2.350 lao động biết vị trí, diễn biến của bão số 6 để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện không có tàu, thuyền hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Bắc biển Đông.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn