Sóng đánh chìm tàu: Mẹ già mòn mỏi ngóng con về

Thời sựThứ Bảy, 30/11/2013 01:40:00 +07:00

(VTC News) - 2 ngư dân được cứu khi đang kiệt sức vì đói và lạnh, trôi dạt lênh đênh trên biển.

(VTC News) - 2 ngư dân được cứu khi đang kiệt sức vì đói và lạnh, trôi dạt lênh đênh trên biển.

Khoảng 23 giờ ngày 27/11, tàu cá NA 90249 của ông Nguyễn Văn Trí (32 tuổi) trú xóm Tân An, xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) đang đánh bắt cá tại tọa độ 107,5 độ Kinh Đông, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc thì bất ngờ gặp nạn. Tàu cá này sau đó phát đi tín hiệu cầu cứu qua radio, khi các tàu cá khác nhận được tín hiệu áp sát thì tàu cá NA 90249 đã bị chìm.

Thời điểm gặp nạn, có 10 ngư dân trên tàu, trong số này có 6 người ở xã An Hòa, 3 người khác thuộc các xã khác nhau của huyện Quỳnh Lưu, 1 người ở Thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Đến khoảng 15 giờ ngày 29/11, thông tin từ ngoài khơi báo về, 2 trong tổng số 10 ngư dân trên tàu NA 90249 đã may mắn được tàu QB 92287 TS, do thuyền trưởng Nguyễn Trung Thành trú ở tỉnh Quảng Bình cứu thoát.

Hai ngư dân sau đó được xác định là Hồ Vĩnh Lai (34 tuổi, trú xã An Hòa) và Nguyễn Văn Hà (16 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu).

Thông tin ban đầu có được, anh Lai và Hà được cứu khi đang mặc áo phao trôi dạt lênh đênh trên biển trong tình trạng kiệt sức vì đói và rét, cách hiện trường xảy ra vụ chìm tàu khoảng 20 hải lý. Hiện cả hai đang được đưa vào bờ.

Bà Hồ Thị Lài, mẹ anh Hồ Vĩnh Lai ngóng chờ con trở về 

Được biết, nhận được tin 10 ngư dân mất tích trên biển, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Bộ tham mưu Bộ đội biên phòng chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền xác minh thông tin về tàu cá, đồng thời thông báo và huy động các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn cùng triển khai công tác tìm kiếm.

Một đội tìm kiếm xuôi về phía Nam theo hướng gió đông thổi, cách hiện trường từ 5-10 hải lý. Hiện công tác tìm kiếm 8 ngư dân còn lại đang được triển khai tích cực.

Danh sách 10 ngư dân mất tích cùng tàu NA 90249:

1, Nguyễn Văn Trí (SN 1982) - thuyền trưởng, xóm Tân An, xã An Hòa.

2, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1990) xóm Tân An, xã An Hòa.

3, Nguyễn Văn Hải (SN 1997) xóm Tân An, xã An Hòa.

4, Nguyễn Văn Khiêm (SN 1998) xóm Tân An, xã An Hòa.

5, Hồ Vĩnh Lai (SN 1979) xóm Hồng Phong, xã An Hòa.

6, Hồ Vĩnh Thế (SN 1985) xóm Hồng Phong, xã An Hòa.

7, Phạm Thanh Ngoan (SN 1963) xã Quỳnh Nghĩa.

8, Nguyễn Văn Lâm (SN 1986) phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An.

9, Nguyễn Văn Hà (SN 1997) xóm Thành Công, xã Quỳnh Long.

10, Nguyễn Văn Hùng (SN 1984) xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu.


Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn