Sống chung với COVID-19, Singapore tăng sốc ca bệnh

Thời sự quốc tếThứ Năm, 28/10/2021 10:25:36 +07:00
(VTC News) -

Hôm 27/10, Singapore ghi nhận kỷ lục 5.324 ca mắc COVID-19 mới và 10 người chết vì dịch, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở đảo quốc sư tử.

Đây cũng là lần đầu tiên quốc gia này vượt mốc 5.000 ca bệnh/ngày. Một ngày trước đó, nước này mới chỉ ghi nhận 3.277 ca COVID-19. 

Trong tuyên bố đưa ra tối 27/10, Bộ Y tế Singapore cho biết số ca nhiễm tăng bất thường chủ yếu là do các ca dương tính với COVID-19 được phát hiện tại các phòng xét nghiệm trong vài giờ chiều. 

Bộ này cho biết đang xem xét sự gia tăng bất thường này và sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng trong những ngày tới.

Sống chung với COVID-19, Singapore tăng sốc ca bệnh  - 1

Người dân đeo khẩu trang đi lại trên một con phố của Singapore. (Ảnh: Straits Times)

Trong số các ca bệnh mới được ghi nhận hôm 27/10 ở Singapore, 4.651 là ca bệnh cộng đồng, 661 ca là lao động nhập cư sống trong các khu nhà tập thể, 12 trường hợp còn lại là các ca nhập khẩu. 

10 người thiệt mạng vì dịch nằm trong độ tuổi từ 54 - 96.

"Tất cả họ, trừ một trường hợp chưa tiêm chủng, có bệnh nền khác nhau", Bộ Y tế Singapore cho hay. 

Tính tới thời điểm hiện tại, đảo quốc sư tử ghi nhận 184.419 ca COVID-19 và 349 người chết. Trong đó, 248 ca tử vong được ghi nhận trong tháng này. 

Với 84% dân số Singapore đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi ngừa COVID-19, quốc gia này nằm trong số các nước có tỷ lệ dân cư tiêm chủng cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi chiến lược chống dịch từ "Không COVID-19" sang "sống chung với dịch bệnh" khiến số ca bệnh của đảo quốc sư tử tăng cao thời gian qua. 

Hôm 20/10, Bộ Y tế Singapore tuyên bố kéo dài thêm một tháng các biện pháp nghiêm ngặt ngăn chặn dịch được áp dụng vào cuối tháng 9/2021 nhằm ổn định tình hình và giảm thiểu áp lực lên hệ thống y tế của nước này.

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn