Sóng cao 2-3 m gây cô lập huyện đảo Lý Sơn 4 ngày qua

Thời sựChủ Nhật, 26/11/2017 11:28:00 +07:00

Không khí lạnh tăng cường, biển động mạnh, gió giật cấp 6-7 gây cô lập hoàn toàn huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hơn 4 ngày qua.

Sau đợt cô lập dài ngày do ảnh hưởng bão số 12, suốt bốn ngày qua, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, huyện đảo Lý Sơn tiếp tục lâm vào tình cảnh này. Cuộc sống hàng chục nghìn người dân nơi đây lâm vào cảnh khó khăn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ, cho biết do thời tiết biển động liên tục, gió cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3 m gây cô lập hoàn toàn huyện đảo Lý Sơn hơn 4 ngày qua. Cơ quan chức năng buộc phải tạm ngừng hoạt động 12 tàu cao tốc và các tàu vận chuyển hàng hóa trên tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. 

Thoi tiet xau, huyen dao Ly Son bi co lap dai ngay hinh anh 1

 Thời tiết xấu khiến vùng biển Quảng Ngãi biển động liên tục, sóng cao 2-3 m. Ảnh: Minh Hoàng.

Việc tạm dừng vận chuyển khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn trong nhiều ngày sẽ phát sinh tình trạng một số người dân sử dụng phương tiện tàu cá vận chuyển hành khách, hàng hóa ra vào đảo.

Để tránh nguy cơ gây mất an toàn, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Hiện giá thực phẩm rau xanh, thịt, cá ở huyện đảo bắt đầu tăng gây ảnh hưởng cuộc sống người dân địa phương. Trong khi đó, nhiều cán bộ lẫn người dân có việc ra đảo Lý Sơn hoặc vào TP Quảng Ngãi cũng không thể đi được vì biển động kéo dài.

Trước tình hình này, Sở Y tế Quảng Ngãi quyết định điều động hai bác sĩ chuyên khoa sản - nhi và ngoại tổng hợp tăng cường ra đảo Lý Sơn túc trực để kịp thời cấp cứu, chữa trị bệnh tại chỗ cho người dân địa phương.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn