Sóng biển cao 4 m, đánh sập tường nhiều nhà dân

Thời sựThứ Hai, 13/10/2014 02:27:00 +07:00

Triều cường với những cột sóng cao 3-4m, đánh sập tường hàng chục nhà dân ven bờ biển.

Triều cường xảy ra từ khoảng 20 giờ ngày 12/10 đến rạng sáng ngày 13/10 với những cột sóng cao từ 3 đến 4m.

Sáng 13/10, nhiều người dân xóm Rớ, thuộc khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phải di dời người, tài sản đến nơi an toàn, tránh triều cường uy hiếp.

Theo người dân địa phương, triều cường xảy ra từ khoảng 20 giờ ngày 12/10 đến rạng sáng ngày 13/10 với những cột sóng cao từ 3 đến 4m.

Nước biển tràn vào nhà dân làm sập toàn bộ nhà anh Trương Tấn Hùng, làm sập tường hàng chục nhà dân ven bờ biển, cơ sở sản xuất tôm giống.
(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)  

Đường Đinh Tiên Hoàng ven biển bị cát bồi lấp dày hơn 50cm trên một đoạn dài khoảng 200m, gây khó khăn cho các phương tiện vận tải đến bến cá Đông Tác, nơi có khoảng 300 tàu thuyền câu cá ngừ đại dương của ngư dân hoạt động.

Anh Trương Tấn Hùng cho biết: "Lúc 20 giờ ngày 12/10, gia đình tôi đang ngồi trong nhà thì bị sóng lùa vào. Tôi vội giục vợ con ra ngoài, không kịp di dời tài sản. Đến 23 giờ, triều cường lại lên làm sập nhà luôn."

Chị Trương Thị Tim, người dân xóm Rớ cho biết: "Triều cường quá bất ngờ làm người dân lo lắng. Lúc 20 giờ ngày 20/10, triều cường làm sập tường nhà tôi, làm nước tràn vào nhà. Tôi rất muốn di dời nhà đi chỗ khác cho an tâm vì nhiều đêm ngủ không hay biết, nếu triều cường dâng thì không chạy kịp."

Từ năm 2003 đến nay, năm nào xóm Rớ cũng bị triều cường, nước biển đã xâm thực vào đất liền khoảng 300m. Năm 2014, đây là lần thứ hai xóm Rớ bị triều cường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo thành phố Tuy Hòa sớm xây dựng khu tái định cư để di dời gần 180 hộ dân sống sát biển nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện do không có kinh phí.

Theo Vietnam+
Bình luận