Sơn Tùng M-TP nhờ bố giữ hộ cát-xê để tậu xe hơi

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 03/10/2014 02:48:00 +07:00

Nam ca sỹ cho biết, với thu nhập trăm triệu hàng tháng, anh thường nhờ kế toán chuyển thẳng vào tài khoản nhờ bố giữ giùm.

Nam ca sỹ cho biết, với thu nhập trăm triệu hàng tháng, anh thường nhờ kế toán chuyển thẳng vào tài khoản nhờ bố giữ giùm.

Đánh đổi tuổi thanh xuân lấy sự nổi tiếng


- Cuộc sống của một ca sỹ 20 tuổi, có lượng fan đông nhất nhì Vpop, hơn 4 triệu lượt theo dõi facebook, đắt show và có nhiều ca khúc hit như anh thế nào?

Những hình ảnh bạn liệt kê ra có lẽ không nói lên hết sự hạnh phúc của tôi bây giờ. Thật ra, điều làm cho cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn từng ngày vào lúc này, chính là niềm tin của bố mẹ.

Tôi đã khiến cho sự lo lắng và định kiến của bố khi theo đuổi ca hát không còn nữa. Ngoài ra, từ bây giờ tôi đã có điều kiện để nghĩ đến một con đường dài hơn cho sự đam mê từ bé của mình.

- Từ một chàng trai tỉnh lẻ, chỉ qua một năm, anh đã có trong tay những điều mà nhiều nghệ sỹ làm nghề chục năm chưa chắc đã có, quá trình đốt cháy giai đoạn đó khiến anh được và mất gì?

Tôi nghĩ chẳng ai có thể đốt cháy được giai đoạn cả. Có thể nhanh lúc đầu nhưng chưa chắc sau này sẽ luôn như vậy. Tôi đang cố gắng tự chủ để có thể đi vững đoạn đường này và đón nhận những thử thách ở tương lai.
 
Được thì có thể như mọi người đã thấy, nhưng mất cũng không ít đâu. Đó là thời gian và tuổi thanh xuân, thay vì các bạn được đi tới những nơi mình thích, làm tất cả những điều mình muốn không phiền lo gì, tôi phải tập trung cao độ cho công việc sáng tác và biểu diễn. Nghĩa là, cái gì cũng có giá của nó, không đơn giản mà mọi thứ tự nhiên có được.
Sơn Tùng muốn đi xa, chinh phục nhiều khán giả hơn nữa.
Sơn Tùng muốn đi xa, chinh phục nhiều khán giả hơn nữa. 
- Mọi thứ đến quá nhanh, dễ khiến người ta rơi vào trạng thái sống ảo tưởng và không còn là mình, anh thì sao?

Tôi không biết mình có ảo tưởng không, nhưng tôi muốn đi xa nữa, bay cao nữa. So với khát khao của tôi hiện nay, tôi chưa có gì để cho phép mình ảo tưởng cả.

Có thể mọi người bên ngoài nhìn vào thấy tôi có vẻ như ảo tưởng và hơi chảnh, nhưng những người thân thiết đều biết, tôi là một đứa sống đơn giản, không có nhiều nhu cầu. Tôi chỉ có một khao khát là chinh phục được đông đảo khán giả và âm nhạc của mình được đánh giá cao hơn.

- Bao lâu rồi anh không về Thái Bình thăm gia đình?

Tôi về nhà mỗi tháng, cứ ra Bắc diễn, tôi sẽ về nhà ở cùng bố mẹ như thuở chưa vào Nam vậy. Ở nhà, tôi là… sếp của thằng em thôi, chứ họ hàng và lối xóm chẳng ai coi tôi là nghệ sỹ gì cả. Mọi người vẫn nghĩ tôi như một đứa trẻ mới lớn, ai cũng bảo dạo này lên báo nhiều thế, mà mặt vẫn ngố nhỉ, y như ngày xưa.

- Ở tuổi 20, kiếm vài trăm triệu mỗi tháng, anh hỗ trợ gia đình ở quê thế nào?

Có lần bố tôi đã chia sẻ trên báo là chưa bao giờ bố mẹ cần tiền của tôi cả. Nhưng tôi nhận thấy mình còn quá trẻ, giữ tiền nhiều cũng không tốt, nên thường là với tiền cát-xê chuyển qua công ty, tôi sẽ nói bên kế toán chuyển thẳng vào tài khoản của bố.

Bởi vì bố sẽ giữ tiền giúp cho tôi tốt nhất. Nói chung, về tiền bạc, bố mẹ tôi không quan tâm mấy đâu, vì nhà cũng có đủ điều kiện sống bình thường như bao gia đình khác rồi. Nên giờ chủ yếu giữ tiền cho tôi để có xe hơi đi diễn cho đỡ mưa nắng hoặc làm các dự án âm nhạc khác.
Tiền cát-xê anh gửi bố giữ hộ để mua xe.
Tiền cát-xê anh gửi bố giữ hộ để mua xe. 
Yêu một cô gái hướng nội

- Trên sân khấu, anh cá tính, ít cười, còn ngoài đời, Sơn Tùng là người như thế nào?

Tôi vui vẻ và tưng bừng khi có bạn bè bên cạnh. Ôi, ở ngoài đời ai cũng bảo tôi dân dã quá, đơn giản quá. Bạn có thể gặp tôi ở bất cứ đâu, quán cà phê lề đường, quán cơm Bắc sực nức mắm tôm, hoặc có thể làm mọi thứ đúng với điều mình thích.

Tôi tự thú là mình sống tình cảm, thích mọi thứ nhẹ nhàng và không thích người khác lớn tiếng với mình. Còn lại, các cụ bảo, 'nói phải củ cải cũng nghe' mà.

- Văn Mai Hương nhận xét tính anh con nít và rất vô tâm, thực hư thế nào?

Hương nói cũng có phần đúng, nhưng chưa đủ. Nói tôi vô tâm thì không chính xác lắm đâu, chỉ có điều Hương nhìn từ góc của một bạn gái nhìn sang con trai, nên những điều Hương quan tâm chưa chắc đã phải là điều tôi muốn thể hiện.

Tôi là một người đơn giản, và không cầu kỳ, chính vì thế mọi người thường bảo, thằng này sao cũng được. Nhưng 'sao cũng được' đó chỉ là trong sinh hoạt cá nhân thôi, còn trong âm nhạc và trên sân khấu, tôi rất nghiêm túc.
Sơn Tùng tự nhận mình là người sống đơn giản.
Sơn Tùng tự nhận mình là người sống đơn giản. 
- Khá nhiều thông tin cho rằng, anh và Thiều Bảo Trâm đang có mối quan hệ tình cảm, anh giải thích sao?

Sao phải giải thích nhỉ? Cũng có khá nhiều người khác, mà số này đông hơn, cho rằng Tùng và Trâm chẳng có quan hệ tình cảm gì cả mà. Nếu đã gọi là tình cảm thì chỉ hai người hiểu với nhau thôi. Nếu để mọi người hiểu, chắc chắn sẽ tam sao thất bản, và thị phi sẽ tới liền.

- Một người cá tính và tính cách có phần trẻ con như anh sẽ bị chinh phục bởi một cô gái như thế nào?

Một cô gái hướng nội, biết quan tâm gia đình và tạo được cho tôi cảm giác muốn được chăm sóc, bảo vệ. Một cô gái đáng yêu như vậy là một cô gái cần phải đi tìm, chứ không phải ngẫu nhiên mà có đâu. Mà bây giờ tôi còn trẻ quá, liệu cô ấy có chịu không nhỉ? (cười).

Tập hôn Hari Won nhiều lần

- Đảm nhận vai cố ca sỹ bạc mệnh Wanbi Tuấn Anh trong phim 'Chàng trai năm ấy' anh gặp khó khăn gì?

Tôi dường như không gặp khó khăn gì, trộm vía (cười). Vì tôi có những người bạn diễn đều là đàn anh đàn chị, những diễn viên rất chuyên nghiệp, một ê-kíp rất tuyệt vời.

Nếu có khó khăn, đó là việc mình phải trải qua những cảm xúc đen tối trong tuyệt vọng của nhân vật, điều này tôi chưa bao giờ gặp, vì tôi là người lạc quan. Nhưng khi diễn những cảnh đó, đạo diễn đều rất hài lòng, điều đó làm tôi rất mừng.

- Ngay từ khi nhận lời đảm nhận vai chính trong dự án này, nhiều ý kiến lo lắng anh sẽ phá hỏng hình tượng Wanbi Tuấn Anh, anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ họ có lý của họ, nhưng đạo diễn cũng có lý của đạo diễn. Công việc của tôi là làm tốt công việc của mình, làm cho đạo diễn hài lòng. Phần việc còn lại là việc của cả ê-kíp, họ đã tin tôi thì tôi đương nhiên phải tin họ. Bây giờ phim cũng sắp công chiếu, tôi có nói nhiều cũng sẽ không bằng việc khán giả tự xem và cảm nhận về vai diễn này.
Sơn Tùng m-tp
Nụ hôn đầu đời với Hari. 

- Trong phim, anh có nhiều cảnh tình cảm, ôm hôn Hari Won. Anh gặp khó khăn gì khi phải thể hiện cảm xúc với diễn viên nữ hơn mình gần chục tuổi?

Ôi khó lắm, đấy là nụ hôn đầu đời trên màn ảnh của tôi đấy. Trước khi bấm máy cảnh hôn, đạo diễn Quang Huy yêu cầu tôi và chị Hari Won tập hôn trước rất nhiều lần.

Anh còn yêu cầu 2 người phải gọi nhau là anh em, đi chơi với nhau thật nhiều trước khi vào phim. Đặc biệt là Hari hợp tác rất xuất sắc trong diễn xuất nên mấy cảnh đó cũng lãng mạn lắm.

Tôi nhớ nhất thời gian cả đoàn ở Singapore. Có những lúc bất chợt tôi nghĩ mình đang nằm mơ, vì chỉ thời gian ngắn mới đây thôi, chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được có một chuyến đi xa, cùng sống, cùng làm việc với những người mà tôi từng quý mến và ngưỡng mộ từ bé, bỗng chốc thành bạn diễn, thành ê-kíp trong cùng đoàn phim. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến toàn thể bạn diễn đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi hoàn thành vai diễn đầu tay của mình.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn