Sơn Tùng M-TP đạo nhái: Tùng Dương lên án, Dương Triệu Vũ khen ngợi thiên tài

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 06/08/2016 11:34:00 +07:00

Tùng Dương, Vũ Cát Tường phản ứng mạnh mẽ với hành động đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP; ngược lại, Dương Triệu Vũ lại cho rằng, đó là việc học hỏi và giọng ca người Thái Bình là "một thiên tài".

Ngay sau khi ra mắt, MV "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP đã bị phát hiện là có rất nhiều điều trùng hợp với ca khúc "We don't talk anymore" của Charlie Puth và Selena Gomez.

Nhiều người cho rằng, nam ca sĩ "Nắng ấm xa dần" đã "đạo" phần nhạc (beat) của ca khúc "We don't talk anymore" và lên án gay gắt hành động của anh. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng, việc làm của Sơn Tùng là học hỏi và anh xứng đáng được coi là một "tài năng sáng chói" của showbiz Việt hiện nay.

son tung 8

 Tác phẩm mới của Sơn Tùng đang gây ra những ý kiến trái chiều trong showbiz Việt

Tùng Dương là có lẽ là người phản ứng gay gắt nhất với tác phẩm mới của Sơn Tùng M-TP. Theo anh, khán giả "Đừng có nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển thành đạo, nhái". Anh kêu gọi mọi người "Hãy dung dưỡng cho những giá trị đúng đắn, tử tế, thực chất lâu dài để không góp phần làm méo mó và xuống cấp sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà".

Theo Tùng Dương, sau hàng loạt động thái bao dung từ truyền thông và khán giả, Sơn Tùng đã "tiếp tục làm chúng ta thất vọng".

Khi lên tiếng về hành động đạo nhạc của Sơn Tùng, Tùng Dương cũng lo ngại trở thành công cụ trong chiến dịch PR của ê-kíp ông bầu Quang Huy vì "Khen hay chê đều có hiệu ứng ngang nhau và sự chỉ trích có khi còn mang lại cho người ta thành công thương mại lớn hơn". Tuy nhiên, anh cần lên tiếng vì "không muốn cho thế hệ con tối sống trong những giá trị ảo tưởng, với những điều được tôn vinh nhưng không đáng".

4566f6c12e05bc.img

 Tùng Dương là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi lên tiếng thẳng thắn về việc đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP

Tương tự như Tùng Dương, nữ nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Vũ Cát Tường cũng lên tiếng về vấn đề đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP. Tác giả "Yêu xa" cho hay, theo luật bản quyền, một bản nhạc bị coi là đạo khi nó giống tác phẩm khác nhiều hơn hoặc bằng 6 nốt nhạc.

Cô cảm thấy buồn vì "mọi giá trị đạo đức đều bị đảo lộn, cái gì cũng có thể dễ dàng đưa lên để giới trẻ noi theo. Con người có thể bất chấp và xem thường mọi thứ để được trở thành tâm điểm, vẫn nghiễm nhiên sống vui vẻ và được tôn vinh là 'luôn cháy hết mình với âm nhạc và không bao giờ từ bỏ ước mơ'...Mình không hiểu nổi đây là gì".

Cat Tuong 1

 Vũ Cát Tường thấy buồn vì "mọi giá trị đều đảo lộn"

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ Sơn Tùng M-TP. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa không ra mặt bênh vực giọng ca người Thái Bình nhưng chỉ trích Vũ Cát Tường "coi thường đồng nghiệp".

Anh bóng gió nói rằng: "Anh cũng không tin và không cho phép mình tin rằng một tài năng như em lại làm cái việc mà vẫn chỉ trích người ta như thế đâu, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi".

Không chỉ chỉ trích Vũ Cát Tường, Châu Đăng Khoa còn ngụ ý sáng tác "Don't You Go" của cô đạo bài Unfriend You của Grayson Chance. Vũ Cát Tường đã phủ nhận điều đó và yêu cầu Châu Đăng Khoa có quyền kiện, hoặc đưa lên truyền thông để sự việc được sáng tỏ.

_MG_2946

 Châu Đăng Khoa được cho là đang cố tình lấy thiện cảm từ phía fan Sơn Tùng

Cùng với Châu Đăng Khoa, ca sĩ Dương Triệu Vũ, Cao Thái Sơn, Hoàng Tôn, nhạc sĩ Đỗ Ngọc Hiếu cũng lên tiếng ủng hộ Sơn Tùng M-TP. Em trai danh hài Hoài Linh cho rằng, việc mọi người tố Sơn Tùng đạo nhạc là hành động "vùi dập".

Anh thấy "tội nghiệp" cho giọng ca "Nắng ấm xa dần" vì "công nghệ của Việt Nam còn xa nước ngoài lắm, bao lâu nay chịu ảnh hưởng vì đi sau (trước đây là Hong Kong, Trung Quốc, Hàn Quốc, US) nen bị so sánh là chuyện bình thường.

Làm tốt hay không tốt lại là chuyện khác. Và theo đánh giá của Dương Triệu Vũ, Sơn Tùng M-TP đã làm rất tốt. Anh không ngần ngại gọi nam ca sĩ sinh năm 1995 là "một nhân tài".

3 (1)

 Dương Triệu Vũ gọi Sơn Tùng là "thiên tài"

Cao Thái Sơn thừa nhận hai ca khúc "We don't talk anymore" và "Chúng ta không thuộc về nhau" có hòa thanh hợp âm giống nhau" nhưng anh khẳng định: "Sơn Tùng có tài và đẹp trai". Với giọng ca "Con đường xưa", chỉ thế là đủ, không cần quan tâm tới điều gì khác".

Theo nhạc sĩ Đỗ Ngọc Hiếu - người đứng sau hàng loạt hit của Đông Nhi thì sáng tác của Sơn Tùng là "học hỏi, cập nhật để bắt kịp".

2 (1)

 Cao Thái Sơn ủng hộ Sơn Tùng M-TP

DJ Tripple D. người tham gia vào quá trình sản xuất MV "Chúng ta không thuộc về nhau" cho hay:  "Các bài nhạc trùng vòng hoà âm là điều rất bình thường, rất nhiều ca khúc trên thế giới cũng tương đồng như thế.

Ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" thuộc thể loại Tropical House nên các dòng nhạc bao giờ cũng có những nét đặc trưng của nó. Nếu bạn nghe 2 beat của 2 bài "We Don’t Talk Anymore" và "Chúng ta không thuộc về nhau" thì thấy chả đoạn nào giống đoạn nào, kể cả về sound tiếng.

Nó chỉ cùng vòng hoà âm, và là chung dòng nhạc Tropical House nên nhiều người không biết sẽ dễ bị phiến diện là đạo nhạc."

Ý kiến này của Tripple D bị nhà văn Gào phản ứng dữ dội. Cô cho rằng: "Ai chẳng biết Tropical House, nhưng có phải bản nhạc pop nào cũng giống nhau. Pop giống nhau thì Britney Spears hát nhạc của Noo Phước Thịnh cũng được. Nếu bài Tropical House cũng có beat y chang thì dẹp luôn một dòng nhạc đi".

Cũng theo nhà văn Gào, hẳn không phải có sự ngẫu nhiên khi "Cả thế giới có 2 bản Tropical House ra MV cùng một ngày, một giờ dù cách nhau nửa vòng thế giới".

Bên cạnh ý kiến của các sao Việt, đáng chú ý là tác giả bản remix "We don't talk anymore" của nhà sản xuất âm nhạc, Dj người Azerbaijan – Heyder Eliyev, khẳng định ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" đạo tác phẩm của anh và các đồng nghiệp.

MV "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP

MV "We don't talk anymore" của Charlie Puth và Selena Gomez:

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn